Hiệu quả mô hình “Đội tàu thuyền xung kích tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn”

14/10/2024 - 05:25

BDK - Trước tình hình tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến cực đoan thường xuyên ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của ngư dân khi tham gia khai thác thủy sản trên biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Hàm Luông chủ động xây dựng mô hình dân vận khéo “Đội tàu thuyền xung kích tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (CHCN)” trên địa bàn thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri từng bước đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Đội tàu thuyền xung kích tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tham gia diễn tập phòng chống lụt bão tại huyện Ba Tri.

Hoạt động có hiệu quả

Mô hình dân vận khéo “Đội tàu thuyền xung kích tìm kiếm CHCN” được thành lập năm 2020 gồm 9 chủ phương tiện với 14 tàu cá, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Trong năm 2023 đã vận động thêm 5 chủ phương tiện với 9 tàu, thuyền tham gia mô hình. Trong quá trình thực hiện, hoạt động CHCN được cơ quan chức năng huy động làm nhiệm vụ, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và nhanh chóng cơ động ứng cứu các tình huống khẩn cấp gặp tai nạn trên biển.

Qua triển khai các kế hoạch và tổ chức thực hiện mô hình, đơn vị được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên đi trên các phương tiện, cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mô hình được thành lập và hoạt động có hiệu quả.

Khi mô hình đi vào hoạt động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã sử dụng đồng bộ có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là quần chúng nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhân rộng mô hình về hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm CHCN. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền về mức độ nguy hiểm do thiên tai bão, lũ gây ra; phổ biến các kiến thức pháp luật, hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiên tai cho các chủ phương tiện và ngư dân trong “Đội tàu thuyền xung kích tìm kiếm CHCN”, nhằm nâng hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, tránh tư tưởng chủ quan. Đồng thời giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Tham gia ứng cứu người, phương tiện

Từ khi thành lập đến nay, “Đội tàu thuyền xung kích tìm kiếm CHCN” đã phối hợp với ĐBP Hàm Luông, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn và liên hệ với các phương tiện đang hoạt động tại các khu vực phương tiện bị nạn để tham gia ứng cứu được 34 người, lai dắt 5 phương tiện vào bờ an toàn. Vận động nhân dân tự nguyện tham gia ứng cứu các tình huống tai nạn trên biển được 15 lượt phương tiện, 72 lượt thuyền viên tham gia tìm kiếm CHCN. Tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huyện Ba Tri được các cấp đánh giá cao. Quá trình CHCN luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và với quyết tâm cao nhất. Phương tiện tham gia ứng cứu các tình huống đảm bảo đầy đủ vật chất, trang bị cứu sinh, cứu đuối theo quy định.

Bên cạnh đó, “Đội tàu thuyền xung kích tìm kiếm CHCN” luôn được cán bộ ĐBP Hàm Luông tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện và thuyền trưởng tham gia khai thác thủy sản trên biển tuyệt đối đảm bảo an toàn, đầy đủ các thủ tục, giấy tờ theo quy định, khai thác thủy sản không vi phạm vùng biển nước ngoài. Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức của chủ phương tiện và thuyền trưởng về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, từ đó sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam khi được huy động. Hướng dẫn cách thức nắm tình hình trên biển và cách thức thông tin cho ĐBP và lực lượng chức năng biết.

Từ khi triển khai thực hiện, mô hình đã hoạt động đi vào nền nếp, ngày càng có hiệu quả hơn trong công tác tìm kiếm CHCN, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, nhân dân đồng thuận ủng hộ, đặc biệt là ngư dân đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Nhìn chung, công tác tìm kiếm CHCN của lực lượng biên phòng và ngư dân đã góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

          Bài, ảnh: Biên Cương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN