Hội Nông dân xã Đại Điền (Thạnh Phú):

Hiệu quả mô hình trồng kiểng lá và mai vàng

12/03/2025 - 05:21

BDK - Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, kế hoạch của Ban Chỉ đạo xã về việc tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” năm 2024, Hội Nông dân (HND) xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú đã chọn và xây dựng mô hình “Trồng kiểng lá và mai vàng” và đăng ký mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.

Mô hình trồng mai vàng xen kiểng lá của gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, ấp Quý Mỹ, xã Đại Điền.

Qua 1 năm triển khai, đã thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế hộ theo hướng bền vững, đồng thời làm chuyển đổi nhận thức của hội viên, nông dân, từ sản xuất nông nghiệp truyền thống chuyển sang kinh tế nông nghiệp theo phương pháp khoa học, kỹ thuật, năng suất cao, chất lượng sản phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho hội viên nông dân, giảm nghèo bền vững.

HND xã Đại Điền đã xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương, lãnh đạo Chi bộ ấp tổ chức xây dựng mô hình trên diện tích gần 7ha, thuộc 11 hộ hội viên nông dân tham gia.

Mô hình kiểng lá có 2 hộ trồng, diện tích hơn 2ha với nhiều loại cây kiểng khác nhau, được các tiểu thương và các tiệm hoa tươi tại địa phương và TP. Hồ Chí Minh thu mua với giá ổn định. Doanh thu mỗi năm từ 150 - 200 triệu đồng/1.000m2, với diện tích chuyên canh hơn 2ha, doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm. Ngoài ra còn giải quyết việc làm cho hơn 15 lao động, với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/tháng.

Đối với cây mai vàng, được đa số các hộ tham gia mô hình trồng với diện tích gần 5ha gồm: mai vàng thành phẩm và mai vàng ươm giống, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thanh, 62 tuổi ở ấp Quý Mỹ có khoảng 20 năm gắn bó với cây mai vàng. Thay vì trồng dừa như các hộ nông dân khác trên địa bàn, ông Thanh mạnh dạn chọn cây mai làm kinh tế, sau đó xen kiểng lá với mục đích lấy ngắn nuôi dài, hiện ông có khoảng 1ha trồng mai vàng xen kiểng lá. Cây mai vàng đem lại nhiều nguồn lợi, giúp cho đời sống gia đình được tốt hơn. Nhờ tự tìm tòi, học hỏi, ông Thanh nắm vững kỹ thuật trồng mai, cắt tỉa, uốn cành và cho ra những cây mai đẹp, hiện ông sở hữu hơn 100 gốc mai lớn nhỏ.

Để tiếp tục nâng chất, phát triển mô hình, Chủ tịch HND xã Huỳnh Tấn An cho biết: Trong thời gian tới, HND xã tiếp tục vận động hội viên, nông dân tham gia mô hình để tăng diện tích và định hướng hoạt động tổ hợp tác theo hướng sản xuất hoa kiểng kết hợp với tham quan du lịch sinh thái. Mô hình “Trồng kiểng lá và mai vàng” cũng đã được công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2024.

 Bài, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN