Hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn

01/09/2021 - 06:35

BDK - “UBND TP. Bến Tre đang triển khai hỗ trợ 84 tấn gạo do thành phố vận động cho 14 xã, phường trên địa bàn. Đồng thời, sẽ nới lỏng biện pháp phòng dịch ở “vùng xanh” trong thời điểm thích hợp, cụ thể là phát phiếu cho người dân đi chợ, điều chỉnh giảm các chốt tại xã, phường, tăng cường các chốt chủ yếu ở cửa ngõ ra vào thành phố”, Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh - Phó trưởng ban Thường trực phòng chống dịch Covid-19 thành phố cho biết.

UBND xã Bình Phú tiếp nhận gạo do UBND TP. Bến Tre vận động trao tặng.

UBND xã Bình Phú tiếp nhận gạo do UBND TP. Bến Tre vận động trao tặng.

Chăm lo cho người dân

Trong con hẻm thuộc địa bàn Khu phố 4, phường An Hội, căn nhà nhỏ cũ kỹ của bà Huỳnh Thị Cải có 2 người bị bệnh tâm thần, gia đình bà là hộ cận nghèo ở phường. Mặc chiếc áo bà ba cũ, chiếc quần đen nhăn nhúm, bà Cải đi chân đất nhanh chóng từ nhà bước ra đón nhận 5kg gạo và 1kg đường, 1 chai nước tương do các tình nguyện viên ở Khu phố 4, phường An Hội mang đến. Bà Huỳnh Thị Cải nói: “Từ đầu dịch tới giờ, gia đình tôi đã nhận 3 - 4 lượt quà là gạo và đường, nước tương, rau, củ, quả, nếu chỉ tính riêng gạo thì tới nay đã được nhận 40kg”.

5kg gạo mà bà Huỳnh Thị Cải nhận vào ngày 27-8-2021 là gạo do UBND TP. Bến Tre vận động đợt 1 với 28 tấn phân bổ cho 14 xã, phường (mỗi đơn vị 2 tấn) để cấp phát cho khoảng 3.000 hộ dân trên địa bàn thành phố. Đối tượng được nhận gạo gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, mỗi địa phương linh động trao cho mỗi hộ từ 5 - 10kg gạo/hộ, kèm theo các nhu yếu phẩm khác như đường, nước tương, rau, củ, quả…

Các tình nguyện viên ở Khu phố 4 hầu hết là các đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 4, phường An Hội. 2 tình nguyện viên là bà Nguyễn Thị Lệ và bà Lưu Thủ Văn đều đã lớn tuổi nhưng nhiệt tình với công tác tình nguyện tại địa phương, trên chiếc xe đạp, các tình nguyện viên đi đến từng nhà, thuộc từng tên, từng số nhà có người cần giúp đỡ. Bà Lưu Thủ Văn cho hay: “Từ sáng đến tối chúng tôi đều có việc phải làm. Sáng thì đi chợ giúp dân, chiều thì đi phát gạo, phân phát nhu yếu phẩm cho từng nhà, công việc tất bật nhưng nhìn mọi người vui mừng khi đón nhận gạo, thức ăn thì lòng tôi không còn thấy mệt nữa”.

Trưởng ban công tác Mặt trận Khu phố 4, phường An Hội Nguyễn Thị Lệ kể: “Hiện khu phố chúng tôi đã nhận 5 - 6 lần gạo do nhiều nơi tặng, ngoài ra còn có nhiều thực phẩm khác như rau, củ, quả, trứng, hải sản…”.

Nới lỏng biện pháp phòng chống dịch

Ngày 30-8-2021, tại UBND xã Bình Phú, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã đón nhận 4 tấn gạo và 10 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ từ UBND TP. Bến Tre. 13 xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố cũng được nhận 4 tấn gạo và 10 triệu đồng. Chủ tịch UBND TP. Bến Tre, Phó trưởng ban Thường trực phòng chống dịch Covid-19 Huỳnh Vĩnh Khánh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Bình Phú rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình gặp khó khăn, công nhân ở trọ để hỗ trợ gạo, đồng thời, vận động thêm nhu yếu phẩm cho bà con gặp khó khăn.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Bình Phú, hiện xã đã nhận trên 25 tấn gạo từ UBND TP. Bến Tre, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre và mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh hỗ trợ, qua đó, giúp cho hơn 1.500 hộ dân khó khăn trên địa bàn xã.

Tại UBND xã Bình Phú, Chủ tịch UBND TP. Bến Tre, Phó trưởng ban Thường trực phòng chống dịch Covid-19 thành phố Huỳnh Vĩnh Khánh thông tin: “Thành phố sẽ đề xuất thực hiện nới lỏng biện pháp phòng dịch ở “vùng xanh” trong thời điểm thích hợp, thực hiện phát phiếu cho người dân đi chợ; điều chỉnh giảm các chốt phía trong, tăng cường các chốt cửa ngõ ra vào thành phố…”.

Tính đến nay, TP. Bến Tre đã phân bổ 2/3 đợt hỗ trợ gạo (56 tấn) do UBND TP. Bến Tre vận động cho 14 xã, phường. Còn 1 đợt 28 tấn gạo sẽ được phát trong thời gian tới, tổng cộng 3 đợt là 84 tấn gạo nhằm chia sẻ phần nào khó khăn đối với người dân do ảnh hưởng dịch Covid-19. Được biết, từ đợt giãn cách đầu tiên vào tháng 7-2021 đến nay, UBND TP. Bến Tre và UBND các xã, phường đã vận động 216 tấn gạo, hơn 1.950 thùng mì, tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 24.600 lượt hộ dân, chưa kể các nhu yếu phẩm khác.

Bài, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN