
Vợ chồng ông H.M.T. nhận tiền vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành.
Mở ra hướng đi mới
Cũng như nhiều người mãn hạn tù trở về địa phương, anh T.N.Th. (sinh năm 1986, ngụ xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm) mong muốn có một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, nhu cầu lao động tại địa phương tương đối ít. Nhiều chủ cơ sở, doanh nghiệp còn dè dặt với những người có tiền án. Vì vậy, anh Th. nghĩ rằng đầu tư chăn nuôi, mua bán nhỏ là bước đi ban đầu phù hợp và điều anh cần nhất là nguồn vốn. Anh Th. chia sẻ: “CHXAPT trở về địa phương đi xin việc làm gặp nhiều khó khăn nên bản thân mong muốn được hỗ trợ vay vốn làm chuồng trại chăn nuôi và mua bán phân gia súc, lấy ngắn nuôi dài, để có thu nhập đảm bảo cuộc sống”.
Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành đã đáp ứng nguyện vọng của đại đa số người CHXAPT có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đây là một chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ rất có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu thiết thực là cung cấp nguồn vốn nhằm tạo công ăn việc làm, sinh kế cho những người đã từng phạm tội, vi phạm pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Đầu năm 2022, ông H.M.T. (sinh năm 1964, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành) CHXAPT 6 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đây, gia đình ông làm nghề sản xuất bún, bánh hỏi nhưng sau nhiều năm hoạt động, phần lớn máy móc đã hư hỏng, cần nhiều kinh phí để sửa chữa. Ngay khi quyết định hỗ trợ tín dụng cho ngườ CHXAPT có hiệu lực thi hành, chính quyền địa phương đã quan tâm, hướng dẫn ông T. làm thủ tục vay 30 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn này, cơ sở của ông đã hoạt động trở lại, góp phần ổn định kinh tế gia đình và giúp ông vững tin vào cuộc sống. Ông T. phấn khởi: “Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo điều kiện cho tôi vay vốn, sửa chữa máy móc, mua sắm thêm dụng cụ sản xuất. Hàng ngày, vợ chồng tôi làm bún, bánh hỏi bán tại chợ Tam Phước và bỏ mối một số nơi, thu nhập khá ổn định. Tôi dự kiến vay thêm tiền để đầu tư dây chuyền sản xuất mì tươi cung ứng cho các quán ăn tại địa phương”.
Tính đến nay, tỉnh đã giải ngân cho các trường hợp, với số tiền 100 triệu đồng. Hiện tại, NHCSXH tỉnh và các huyện, thành phố đang tiếp tục lập hồ sơ cho 400 trường hợp vay vốn trong năm 2023; đồng thời, lập kế hoạch hỗ trợ tín dụng đến năm 2026 cho trên 3.000 trường hợp CHXAPT đủ điều kiện vay vốn.
Chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước
Theo chỉ đạo từ Trung ương, người HCSXH là cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người CHXAPT. Do vậy, đơn vị cần triển khai thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người CHXAPT đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
“Chúng tôi đã triển khai quy trình nghiệp vụ cho vay theo Quyết định số 22/QĐ-TTg; phối hợp với các đơn vị địa phương rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của người CHXAPT để xây dựng kế hoạch tín dụng báo cáo về NHCSXH bố trí nguồn vốn cho vay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ủy thác địa phương sang NHCSXH để cho vay”, Phó giám đốc NHCSXH Chi nhánh Bến Tre Nguyễn Mạnh Hoài cho biết.
Về phía lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu nòng cốt và phối hợp thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, chủ động nắm chắc tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của người lầm lỗi, người CHXAPT, người có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương quan tâm, hỗ trợ họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng xuất phát từ chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, trong đó Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một minh chứng cụ thể.
Bài, ảnh: Đăng Khoa