Hoàn cảnh học sinh cần sự giúp đỡ

15/06/2022 - 10:48

BDK - Nhằm giúp đỡ những em học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập, Câu lạc bộ Người tốt việc tốt trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh xin giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân về hoàn cảnh em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm, TP. Hồ Chí Minh.

Em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh phụ bán túi xách để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ảnh: H. Nghĩa

Em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh phụ bán túi xách để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ảnh: H. Nghĩa

Gia đình em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác, ngụ tại Ấp 2, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri. Kinh tế gia đình trước đây vốn đã khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt chủ yếu nhờ vào công việc làm thuê, làm mướn của cha. Nhưng không may, cha em bị tai nạn mất cách nay gần 1 năm, bỏ lại 2 chị em Mỹ Hạnh bơ vơ cùng người mẹ khuyết tật - chị Nguyễn Thị Nghĩa, từ khi sinh ra đã không may bị mù bẩm sinh. Mất đi trụ cột chính trong gia đình, cuộc sống 3 mẹ con lại càng thêm vất vả, túng thiếu. Hiện nay, 3 mẹ con chỉ còn biết nương nhờ vào việc buôn bán tạp hóa nhỏ tại nhà, bà con hàng xóm thương tình ủng hộ cũng chỉ kiếm được vài đồng lời ít ỏi, từ 15 - 20 ngàn đồng/ngày.

Dù hoàn cảnh kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng 2 chị em Mỹ Hạnh luôn nỗ lực không ngừng, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Em Nguyễn Thị Phúc là học sinh lớp 8 Trường THCS Bảo Thuận, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hiện là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm, TP. Hồ Chí Minh. Cũng như nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sau giờ học, em đi làm thêm để tự trang trải chi phí học tập, ăn uống... Chiếc xe để làm phương tiện đi lại, giúp em đỡ vất vả khi đi làm thêm chính là mơ ước của cô sinh viên nghèo. Khó khăn lớn nhất hiện nay của gia đình là tiền học phí mỗi năm hơn 24 triệu đồng của Mỹ Hạnh và một khoản nợ 50 triệu đồng vay hộ nghèo để sửa nhà cách nay gần 3 năm. Năm học qua, sau khi cha em mất, được sự giúp đỡ của thầy cô Trường THPT Phan Liêm và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, gia đình có điều kiện hoàn thành học phí năm đầu. Tuy nhiên, trong 3 năm học tiếp theo, khoản học phí này chắc chắn sẽ không thể nào xoay xở, hiện rất cần được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của quý mạnh thường quân.

Phóng sự về hoàn cảnh khó khăn của em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (do Câu lạc bộ Người tốt việc tốt thực hiện) được đăng vào lúc 19 giờ ngày 10-6-2022, trên trang Fanpage Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre (https://youtu.be/MvfqaOYwlK4). Đêm sinh hoạt Chuyên đề Người tốt việc tốt dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ, ngày 8-7-2022.

Mọi sự ủng hộ cho Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre. Số 88/1, đường 30/4, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại cơ quan: 02753.554122 - 02753.822220. Điện thoại di động: 0886.59.5555 (ông Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh).

Hoài Anh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích