Hội Cựu chiến binh thị trấn Tiệm Tôm điển hình trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

08/03/2024 - 05:29

BDK - Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Tiệm Tôm (Ba Tri) có 143 hội viên (HV), sinh hoạt ở 5 chi hội các khu phố. Nhiều năm liền, hội đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị cũng có nhiều hoạt động nổi bật trong các phong trào thi đua (PTTĐ), đặc biệt là PTTĐ “CCB gương mẫu” 5 năm (2019 - 2024).

Xây dựng đường nội ô thị trấn Tiệm Tôm có sự đóng góp của Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể thị trấn.

Xây dựng đường nội ô thị trấn Tiệm Tôm có sự đóng góp của Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể thị trấn.

Xây dựng hội vững mạnh

Ban Chấp hành Hội CCB thị trấn cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Bình Đại, Hội CCB thị trấn bằng kế hoạch thi đua “CCB gương mẫu” gắn với PTTĐ “Đồng khởi mới” hàng năm. Nội dung thi đua bám sát nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và các PTTĐ ở địa phương. Cán bộ (CB), HV đều nhiệt tình đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. CCB thị trấn thực hiện thành công các nhiệm vụ đột phá: Tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh (NTM - ĐTVM), giảm nghèo trong HV CCB, thực hiện tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.

Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tiệm Tôm Nguyễn Tấn Lợi chia sẻ: “CCB thị trấn đoàn kết thống nhất cao, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. CCB gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương hàng năm. CB, HV CCB nhiệt tình đóng góp xây dựng NTM - ĐTVM, góp phần để thị trấn đạt 35/52 tiêu chí ĐTVM”.

Hội tích cực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho HV. Trong 5 năm (2019 - 2024) đã vận động hỗ trợ xây tặng 7/5 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, đạt 140% chỉ tiêu; xây dựng được 6 dây hụi không lời ở 5 chi hội ấp; hỗ trợ HV vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất với dư nợ 10,4 tỷ đồng, vốn vay sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả. Hội phát huy hiệu quả mô hình “5+1” giúp đỡ nhiều HV vượt qua khó khăn và nhiều HV từ khá làm giàu chính đáng. Vận động 11/5 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (vượt chỉ tiêu 6 người). Qua đó đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/năm; kéo giảm số hộ HV nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 4 hộ và 3 hộ cận nghèo (theo kế hoạch đến cuối năm 2024 sẽ xóa 3 hộ nghèo).

Phát huy các mô hình điểm

Phó chủ tịch Hội CCB thị trấn Tiệm Tôm Nguyễn Văn Khanh cho biết: Hội có 105 HV tham gia cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể, lực lượng nòng cốt, tổ nhân dân tự quản (NDTQ). HV tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào địa phương.

Thực hiện mô hình “CCB tham gia ban đại diện tổ NDTQ”, Hội CCB thị trấn Tiệm Tôm có 62/129 HV là tổ trưởng, tổ phó (đạt 48,1%, vượt 18,1% so với chỉ tiêu 30%). Các tổ NDTQ có HV CCB tham gia đều hoạt động mạnh. CCB phối hợp với Đồn Biên phòng Hàm Luông, Công an, Quân sự và các đoàn thể thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững mạnh, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Hội phát huy và nâng chất mô hình dân vận khéo đạt cấp tỉnh “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”. CCB thị trấn nhiệt tình đóng góp và tích cực vận động xây dựng NTM - ĐTVM: xây dựng 2 tuyến đường liên khu phố với chiều dài hơn 2,3km được mắc đèn chiếu sáng; trồng cây xanh, hoa kiểng, làm đẹp các tuyến đường liên xóm dài hơn 4,2km; vận động nhân dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh, hầm biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi và sản xuất; đóng góp hơn 300 ngày công, tiền mặt, hiến trên 850m2 đất xây dựng cầu, đường nông thôn (trị giá hàng trăm triệu đồng).

Theo Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tiệm Tôm Nguyễn Tấn Lợi, trong phòng chống dịch Covid-19, hội tích cực đóng góp, vận động tiền mặt, nhu yếu phẩm, quà hỗ trợ (trên 450 triệu đồng). Hiện tại, hội tích cực hưởng ứng Ngày Chủ nhật NTM, phối hợp tốt với MTTQ và các đoàn thể làm đẹp mỹ quan đường phố, khu dân cư. Hội phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng”, “Cảm hóa, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy”… đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí ĐTVM.

Với những đóng góp tích cực, tập thể Hội CCB thị trấn Tiệm Tôm và nhiều cán bộ, HV đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh, UBND huyện và các ngành, đoàn thể huyện. Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một cho biết: “Hội CCB thị trấn Tiệm Tôm có nhiều mô hình hay và nhiều gương điển hình trong các PTTĐ, nhất là thi đua “Đồng khởi mới”. CB, HV đều nhiệt tình công tác, trong đó có vai trò gương mẫu của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội. 

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN