Hội Cựu chiến binh xã An Thuận tích cực đóng góp xây dựng xã nông thôn mới 

26/06/2024 - 05:20

BDK - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thạnh Phú Lê Văn Che cho hay: “Cán bộ, hội viên Hội CCB xã An Thuận nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Điển hình là các đồng chí trong Ban Chấp hành đều gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và tạo sự lan tỏa rộng trong hội viên (HV) , đưa phong trào phát triển mạnh và đạt hiệu quả cao”.

Cựu chiến binh xã An Thuận tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường.

Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện

Hội CCB xã An Thuận có 194 HV sinh hoạt ở 7 chi hội của 7 ấp và 17 phân hội. Chủ tịch Hội CCB xã An Thuận Huỳnh Út cho biết: Ban Chấp hành Hội CCB xã xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng hội vững mạnh toàn diện. Hội đẩy mạnh phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội; gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm bằng những việc làm cụ thể, gắn với thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoại trừ 14 HV miễn sinh hoạt do già yếu, cán bộ và HV đều tích cực đăng ký thi đua và đạt nhiều kết quả.

Hội CCB An Thuận có 61 HV tham gia vào cấp ủy, đoàn thể, tổ nhân dân tự quản và các tổ chức nòng cốt ở địa phương. Ban Chấp hành Hội tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Hội CCB xã phối hợp với các đoàn thể, Công an xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định pháp luật; củng cố 7/7 hội đồng bảo vệ an ninh trật tự các ấp đều đạt mạnh, nâng chất hoạt động của tổ nhân dân tự quản (mạnh 51 tổ, khá 31 tổ, trung bình 5 tổ) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững mạnh. Qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương; người dân an tâm lao động sản xuất và đóng góp xây dựng quê hương.

Hội CCB xã An Thuận thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Theo Phó chủ tịch Hội CCB xã Phạm Văn Toàn: Trong 5 năm (2019 - 2024), Hội CCB xã đã vận động xây tặng 5 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, đóng góp Quỹ đồng đội, xây dựng hụi không lời, thực hiện mô hình “5+1” giúp nhau thoát nghèo bền vững và giúp nhau khá giàu (trị giá hàng trăm triệu đồng). Hội đã hỗ trợ việc làm, vận động con cháu CCB đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tiền mặt và quà tặng cho gia đình HV và hộ khó khăn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng (hơn 4,4 tỷ đồng) để phát triển sản xuất. Những hoạt động này đã góp phần tăng thu nhập cho HV và người dân địa phương, cuối năm 2023 đạt 70 triệu đồng/người/năm. Hiện HV CCB xã còn 1 hộ nghèo (lớn tuổi, hưởng trợ cấp xã hội), 3 hộ cận nghèo (theo kế hoạch sẽ xóa nghèo trong năm 2024).

Xây dựng nông thôn mới

Kinh tế ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, cán bộ, HV CCB xã An Thuận tiếp tục đóng góp, vận động nhân dân cùng hưởng ứng xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao. CCB xã làm nòng cốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội. Phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã, CCB xã An Thuận vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM - đô thị văn minh. Hội tiếp tục phát huy mô hình Dân vận khéo “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” (đạt cấp tỉnh 1, cấp huyện 3, cấp xã 1) tiếp tục tham gia hưởng ứng Ngày Chủ nhật NTM, cùng làm đẹp cảnh quan môi trường và nâng chất các tiêu chí NTM để xây dựng xã NTM nâng cao.

Hội CCB xã phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể vận động mạnh thường quân ủng hộ trên 2 tỷ đồng sửa chữa và làm mới lộ bê-tông với chiều dài hơn 6km; sửa chữa, xây dựng mới 4 cây cầu bê-tông. HV CCB xã đã hiến 1,15 ngàn mét vuông đất để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn; đóng góp tiền mặt hơn 360 triệu đồng, trên 200 ngày công lao động, góp phần để An Thuận xây dựng thành công xã NTM và được công nhận vào đầu tháng 5-2024. 

Theo Chủ tịch Hội CCB xã An Thuận Huỳnh Út: Hội CCB xã có nhiều HV tích cực đóng góp xây dựng quê hương, điển hình như các CCB Nguyễn Phú Quốc, Đỗ Văn Khuyên, Phạm Hoàng Ấm, Trần Văn Xê… Trong phòng chống dịch Covid-19, Hội CCB xã cũng là lực lượng xung kích; đã vận động đóng góp tiền mặt, quà tặng, gạo, rau, củ, quả… tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

“Hội CCB xã là lực lượng nòng cốt tiên phong đi đầu trong các hoạt động tại địa phương. Cán bộ, HV CCB xã tích cực đóng góp và tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các tiêu chí xã NTM, trong đó có vai trò nêu gương của các đồng chí Ban Chấp hành hội. Những đóng góp này đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, góp phần để An Thuận đạt chuẩn xã NTM đúng theo kế hoạch đề ra”.

(Bí thư Đảng ủy xã An Thuận Trần Văn Thức)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN