Hội Cựu chiến binh xã An Thuận tích cực đóng góp xây dựng quê hương

16/03/2022 - 05:48

BDK - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Thuận, huyện Thạnh Phú hiện có 189 hội viên (HV), sinh hoạt ở 7 chi hội, 17 phân hội. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nêu gương điển hình về thành tích đóng góp xây dựng quê hương. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB xã An Thuận tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cựu chiến binh xã An Thuận tham gia làm đẹp cảnh quan khu dân cư.

Cựu chiến binh xã An Thuận tham gia làm đẹp cảnh quan khu dân cư.

Chủ tịch Hội CCB xã An Thuận Huỳnh Út cho biết: Hội CCB xã có 14 đồng chí miễn sinh hoạt do lớn tuổi. Cán bộ, HV CCB xã đều nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương và gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. CCB xã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân. Hội có 69 HV tham gia vào cấp ủy, hội, đoàn, tổ nhân dân tự quản, các tổ chức nòng cốt tại địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ, Hội CCB xã phát triển được 15 HV mới (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết, Ban Chấp hành Hội luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng hội ngày càng vững mạnh. CCB xã đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt khó, phát triển kinh tế gia đình và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Hội đã vận động xây tặng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, 5 nhà tình nghĩa, 1 nhà tình thương cho gia đình HV CCB và cựu quân nhân gặp khó khăn về nhà ở; tặng nhiều phần quà cho HV, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương (trị giá hàng trăm triệu đồng). CCB xã tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia hưởng ứng; đóng góp tiền mặt, lương thực, hàng nhu yếu phẩm (trị giá trên 200 triệu đồng).

Theo Phó chủ tịch Hội CCB xã Phạm Văn Toàn, CCB xã đã thành lập được tổ hợp tác nuôi bò sinh sản và tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh toàn đực, duy trì 7 mô hình “5+1”, hỗ trợ nhau bằng cây, con giống và ngày công lao động đã giúp cho nhiều HV thoát nghèo bền vững và vươn lên khá giàu. Hội CCB xã gầy dựng được quỹ tương trợ, hụi không lời, giới thiệu và hỗ trợ cho con em của CCB, cựu quân nhân tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ HV vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất (dư nợ hơn 3,5 tỷ đồng, không có nợ quá hạn), góp phần tăng thu nhập cho HV. Thu nhập bình quân đầu người của HV xã hiện đạt 58 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, xã An Thuận đã đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Trong đó, CCB xã đã đóng góp tiền mặt, hơn 400 ngày công lao động, hiến trên 500m2 đất xây dựng giao thông nông thôn. Hội cũng đã phát huy hiệu quả mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, góp phần để An Thuận sớm hoàn các tiêu chí xã nông thôn mới.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã An Thuận Huỳnh Út, Ban Chấp hành Hội CCB xã đã đưa ra mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027: Phát triển HV đạt trên 90% số đối tượng CCB, cựu quân nhân đủ điều kiện chưa vào hội; mỗi năm giới thiệu cho chi bộ phát triển 1 đảng viên; vận động tập hợp 75% cựu quân nhân có mặt tại địa phương vào sinh hoạt câu lạc bộ; tỷ lệ HV tham gia sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng ở các chi hội, phân hội đạt từ 75% trở lên. 100% chi hội, phân hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó  có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% HV hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% HV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình HV CCB đạt gia đình văn hóa. Không còn hộ CCB nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022 - 2027; nâng hộ khá, giàu lên 80%, không để HV tái nghèo. Hàng năm, vận động xây dựng mới 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho HV CCB, mỗi căn từ 50 triệu đồng trở lên; mỗi HV góp quỹ tương trợ hàng năm từ 100 ngàn đồng trở lên, đến cuối nhiệm kỳ quỹ đạt trên 50 triệu đồng…

“Ban Chấp hành Hội CCB xã An Thuận tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Hội CCB xã có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch Covid-19. Cán bộ, HV CCB xã luôn gương mẫu đi đầu và tạo được sự lan tỏa rộng trong nhân dân”.

 (Bí thư Đảng ủy xã An Thuận Trần Văn Thức)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN