Hội Cựu chiến binh xã Nhơn Thạnh điển hình trong đóng góp xây dựng quê hương

02/03/2022 - 06:15

BDK - Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tuyên dương điển hình về thành tích đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM). Hội hiện có 160 hội viên (HV), sinh hoạt ở 6 chi hội ấp.

Hội viên cựu chiến binh xã Nhơn Thạnh tham gia dọn dẹp cảnh quan lộ nông thôn.

Hội viên cựu chiến binh xã Nhơn Thạnh tham gia dọn dẹp cảnh quan lộ nông thôn.

Đoàn kết, nhiệt tình

Chủ tịch Hội CCB xã Ngô Hồng Chọn chia sẻ: Hội CCB xã có 45 HV lớn tuổi đã miễn sinh hoạt. CCB xã luôn đoàn kết, nhiệt tình giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình và xây dựng hội vững mạnh. Trong xây dựng NTM, cán bộ, HV CCB xã gương mẫu đi đầu, nhiệt tình đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất và hoa màu trị giá hàng trăm triệu đồng. 

Hội CCB xã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân. Ban Chấp hành hội đã tham mưu, góp ý cho Đảng ủy xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Hội có 36 HV tham gia vào các ban, ngành cấp xã, chi bộ ấp và ban đại diện tổ nhân dân tự quản.

Theo Phó chủ tịch Hội CCB xã Nhơn Thạnh Đặng Hữu Hồng, CCB xã có nhiều mô hình hiệu quả giúp HV phát triển kinh tế gia đình như mô hình “5+1” giúp đỡ HV khó khăn; giới thiệu cho 45 người là con cháu CCB làm việc trong, ngoài tỉnh và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng... Hội đã vận động hỗ trợ cho học sinh, hộ khó khăn trị giá hàng chục triệu đồng; đồng thời đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý một tổ tiết kiệm vay vốn với dư nợ hiện có trên 900 triệu đồng, giúp cho nhiều hộ HV phát triển sản xuất, vươn lên khá, giàu. Đặc biệt, mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” của Hội CCB xã đã góp phần quan trọng để Nhơn Thạnh sớm đạt chuẩn xã NTM năm 2016 và đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021. 

Hội cũng đã vận động hỗ trợ nhà “Nghĩa tình đồng đội”, “Nhà ở xã hội” cho HV và người dân gặp khó khăn về nhà ở; tặng nhiều phần quà cho HV, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương (trị giá hàng trăm triệu đồng). Hiện Hội CCB xã chỉ còn 1 HV nghèo (lớn tuổi, bệnh), khoảng 50 hộ có mức sống trung bình trở lên, có trên 100 hộ khá và giàu (chiếm khoảng 65% tổng số HV). Thu nhập bình quân đầu người của HV xã đạt 52 triệu đồng/năm.

Mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB xã Nhơn Thạnh đã đưa ra mục tiêu tổng quát: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tăng cường xây dựng Hội CCB xã vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hội; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, HV CCB, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của HV CCB và cựu quân nhân.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Nhơn Thạnh đưa ra mục tiêu cụ thể: Phát triển HV đạt 100% với đối tượng đủ điều kiện chưa vào hội tại địa phương; tập hợp trên 75% cựu quân nhân (có mặt ở địa phương) vào sinh hoạt câu lạc bộ ở cơ sở; tỷ lệ HV tham gia sinh hoạt chi hội định kỳ đạt từ 75% trở lên. 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi hội trung bình, yếu kém; trên 95% HV hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% gia đình HV CCB đạt gia đình văn hóa. Không có hộ HV CCB tái nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều; nâng số hộ khá, giàu từ 70% trở lên. Trong nhiệm kỳ vận động xây dựng ít nhất 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho HV CCB…

“Ban Chấp hành Hội CCB xã tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Hội CCB xã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng xã NTM nâng cao. Cán bộ, HV CCB xã luôn gương mẫu đi đầu và tạo được sự lan tỏa rộng trong nhân dân”, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Thạnh Trần Thị Hiền nhận định.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN