Hội Đông y tỉnh xây dựng mô hình trồng cây dược liệu trong trường học

20/10/2023 - 05:23

BDK - Hội Đông y (HĐY) tỉnh vừa triển khai thực hiện mô hình trồng cây dược liệu trong trường học tại Trường Tiểu học An Thới, huyện Mỏ Cày Nam. Đây là một trong những nội dung thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2725/UBND-KGVX ngày 12-5-2023, sau hội nghị tổng kết 15 năm (2008 - 2023) thực hiện Chỉ thị số 245-CT/TW ngày 4-7-2008 của Ban Bí thư khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và HĐY Việt Nam trong tình hình mới.

Vườn thuốc Nam tại Trường Tiểu học An Thới, huyện Mỏ Cày Nam.

Vườn thuốc Nam tại Trường Tiểu học An Thới, huyện Mỏ Cày Nam.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, HĐY các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt phát triển nền Đông y của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Đông y. Hội tiếp tục xây dựng đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa Đông y, lương y, lương dược các cấp ngày càng bền vững gắn với hoạt động nghề nghiệp.

Bác sĩ Phạm Văn Hạnh - Chủ tịch HĐY tỉnh chia sẻ: Hiện tại, ngành Đông y tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các trường học phát triển mô hình trồng dược liệu trong nhà trường góp phần thực hiện Đề án “Bến Tre xanh” giai đoạn 2021 - 2026 theo Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 13-4-2021 của UBND tỉnh. Hội đã phổ biến một số loại cây thuốc Nam thông dụng giúp học sinh và phụ huynh nhận dạng để chữa một số bệnh thông thường. Đồng thời, hướng dẫn các hộ dân trồng và nhân rộng cây thuốc với các hộ liền kề, thực hiện theo phương châm “Thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ, chăm sóc tại nhà”. 

HĐY tỉnh chọn Trường Tiểu học An Thới, huyện Mỏ Cày Nam làm điểm thực hiện mô hình trồng dược liệu trong trường học với diện tích 60m2. Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới Nguyễn Bình Phong cho hay: Nhà trường đã trồng hơn 20 loại cây dược liệu phổ biến như: sả, gừng, nghệ vàng, nghệ đen, dừa cạn, húng quế, đinh lăng… Tại cuộc họp phụ huynh vào dịp đầu năm học mới, Ban giám hiệu trường đã tuyên truyền, khuyến khích phụ huynh trồng dược liệu tại nhà và được nhiều người hưởng ứng. Hiện nhà trường đang phối hợp với HĐY xã tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh và người dân trồng cây thuốc Nam, vừa để sử dụng làm thức ăn vừa để làm thuốc.

Toàn tỉnh hiện có 179 vườn dược liệu ở 157/157 xã, phường, thị trấn với diện tích hơn 88.000m2 (chủ yếu được trồng tại các cơ sở Đông y). Chủ tịch HĐY tỉnh Phạm Văn Hạnh cho hay: “Trường Tiểu học An Thới là điểm trường đầu tiên của tỉnh thực hiện mô hình trồng cây dược liệu. HĐY tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các huyện hội và hội cơ sở nhân rộng mô hình này đến các điểm trường khác trên địa bàn tỉnh”.

Thực hiện Chỉ thị số 245-CT/TW ngày 4-7-2008 của Ban Bí thư khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và HĐY Việt Nam trong tình hình mới, HĐY tỉnh đã phối hợp với HĐY cấp xã phát triển vườn dược liệu cây thuốc Nam với diện tích khá lớn trên địa bàn tỉnh. Điển hình như: thị trấn Tiên Thủy, thị trấn Châu Thành (Châu Thành), xã Lương Quới (Giồng Trôm), xã Tân Thủy (Ba Tri), xã An Định (Mỏ Cày Nam)…

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN