BDK - Dù phải cùng lúc triển khai với nhiều nhiệm vụ, nhưng với tinh thần tiến công, đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã chủ động chuẩn bị tâm thế cho những chuyển động sắp tới theo chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính. Từng cấp hội không chỉ duy trì ổn định phong trào phụ nữ, mà còn khẳng định năng lực thích ứng linh hoạt, vững vàng trước các yêu cầu mới, góp phần giữ vững vai trò, vị thế của tổ chức hội trong giai đoạn chuyển đổi.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách tiếp tục phát huy có hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”.
Chủ động từ cơ sở
Ở nhiều địa phương, tuy chưa có thay đổi cụ thể về địa giới hành chính, nhưng thông tin về chủ trương sáp nhập xã, huyện, tỉnh đã ít nhiều tác động đến tâm tư đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Tuy vậy, điều dễ nhận thấy là không khí làm việc tại các Hội LHPN xã vẫn diễn ra bình thường, đúng tiến độ công tác năm. Các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hội năm 2025 vẫn đang được triển khai tích cực, với sự chủ động, bám sát tình hình thực tế từng địa phương.
Tại một số xã thuộc huyện Giồng Trôm, các hoạt động của Hội LHPN vẫn diễn ra đều đặn, không khí sinh hoạt phụ nữ vẫn ấm áp như thường lệ. Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Lễ Trương Thị Ngọc Nhiễm chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là cơ hội để tổ chức hội rà soát lại cách làm, nâng cao chất lượng hoạt động. Khi sáp nhập, địa bàn có thể rộng hơn, nhưng cũng là dịp để cán bộ hội kết nối tốt hơn, học hỏi nhau nhiều hơn”.
Tại Ba Tri, nơi được biết đến với phong trào phụ nữ mạnh và nền nếp sinh hoạt ổn định, tinh thần chủ động thích nghi cũng được thể hiện rõ. Chủ tịch Hội LHPN huyện Trịnh Thị Hồng Thắm cho biết: Ngay từ khi nghe thông tin về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, Ban Chấp hành Huyện hội đã nhóm họp, thảo luận về khả năng tổ chức lại các mô hình hoạt động sao cho hiệu quả, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. “Chúng tôi đặt mục tiêu: sáp nhập thì còn ở tương lai, nhưng tinh thần thì phải chủ động từ hôm nay. Hội chỉ đạo Hội LHPN xã rà lại toàn bộ các chi hội, tổ hội, tìm điểm mạnh, yếu từng nơi, từ đó có phương án phân nhóm sinh hoạt theo cụm phù hợp khi địa bàn giãn rộng sau này”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trịnh Thị Hồng Thắm chia sẻ.
Chủ tịch Hội LHPN phường An Hội, TP. Bến Tre Phạm Thị Kiêm Liên cho biết: Dù sau này tên xã, huyện có thay đổi, thì chi hội, tổ hội, hội viên phụ nữ vẫn còn đó, vẫn cần được lắng nghe, được hỗ trợ. Vì vậy, cán bộ hội không thể dừng lại hay chờ đợi, mà càng phải nỗ lực nhiều hơn để giữ vững tổ chức hội, kịp thời động viên, giải thích, đồng hành cùng hội viên, giúp phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ hơn.
Với cách nghĩ chủ động, tầm nhìn linh hoạt và tinh thần “không để phong trào phụ nữ bị gián đoạn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào”, các cán bộ Hội LHPN cơ sở ở tỉnh đang thể hiện bản lĩnh của những người “giữ lửa”, không ngại thử thách, sẵn sàng mở rộng vùng hoạt động, mở rộng cả trái tim đồng hành cùng chị em phụ nữ.
Định hướng nhiệm vụ
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang từng bước nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, vai trò của Hội LHPN tỉnh càng trở nên quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, tạo sự yên tâm cho đội ngũ cán bộ hội các cấp.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết: “Chúng tôi xác định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ trọng tâm của hội là tiếp tục đồng hành, chăm lo quyền lợi chính đáng cho phụ nữ. Hiện nay, hội vẫn tập trung thực hiện đầy đủ chương trình công tác năm đã đề ra, đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, kịp thời định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ hội các cấp”.
Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa, trong thời gian qua, Tỉnh hội đã tổ chức các cuộc họp chuyên đề, gặp gỡ cán bộ chủ chốt để lắng nghe ý kiến, chia sẻ tâm tư trong bối cảnh có nhiều chủ trương mới về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính. Công tác truyền thông nội bộ được tăng cường, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và lan tỏa tinh thần tích cực trong toàn hệ thống hội.
“Chúng tôi không hô hào khẩu hiệu, mà đồng hành thật sự cùng các cấp hội. Quan điểm nhất quán là làm tốt nhiệm vụ hiện tại, giữ vững phong trào, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Chúng tôi không chỉ giữ nhịp hoạt động mà còn mong muốn dẫn nhịp thay đổi, để mỗi cán bộ hội thấy được vị trí của mình trong dòng chảy chuyển động của đất nước - đó chính là cách thể hiện bản lĩnh của tổ chức hội trước những thay đổi sắp tới”, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh.