Hội nghị giao ban lần 1 năm học 2022-2023

12/10/2022 - 13:01

BDK.VN - Sáng 12-10-2022, tại Trường THPT Chuyên Bến Tre, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị giao ban lần 1 năm học 2022-2023. Ban giám đốc Sở GD&ĐT đồng chủ trì hội nghị. Đây là hội nghị tổ chức hình thức trực tiếp đầu tiên của Sở GD&ĐT sau 2 năm phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo trường THPT trên địa bàn Châu Thành phát biểu ý kiến

Ban giám đốc Sở GD&ĐT đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu phòng GD&ĐT 9 huyện, thành phố và lãnh đạo các trường THPT tập trung báo cáo tình hình đầu năm học 2022-2023; kết quả công tác tiêm chủng; khó khăn và đề xuất các giải pháp huy động trẻ mầm non, phát triển trường ngoài công lập.

Quán triệt chủ đề năm học 2022-2023 “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng GD&ĐT”, toàn ngành đã tích cực trong công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai các hoạt động đầu năm học 2022-2023.

Mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng yêu cầu. Toàn tỉnh hiện có 180 trường mầm non, mẫu giáo (19 trường ngoài công lập). Giáo dục Tiểu học có 179 trường tiểu học công lập với tổng số 3.089 lớp, 96.287 học sinh. THCS có 126 trường, 70.620 học sinh. THPT có 35 trường, 31.667 học sinh.

Lãnh đạo trường THPT trên địa bàn Châu Thành phát biểu ý kiến

Lãnh đạo trường THPT trên địa bàn Châu Thành phát biểu ý kiến

Có 5.318 học viên học chương trình phổ thông hệ GDTX tại  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm GDNN - GDTX 9 huyện, thành phố.

Ngoài ra, tỉnh hiện có 7 trường Tiểu học - THCS, 1 trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật, 1 trường phổ thông ngoài công lập có 3 cấp học, 1 trường phổ thông ngoài công lập có 2 cấp học và 1 trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh có học sinh cấp THCS và cấp THPT.

Đầu năm học, toàn tỉnh huy động 41.831 trẻ đến trường, riêng trẻ 5 tuổi 17.466 trẻ, tỷ lệ 99,67%. So với mục tiêu kế hoạch năm học 2022-2023, tỷ lệ nhà trẻ hụt 7,52%, mẫu giáo hụt 4,87%.

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy đề nghị các phòng GD&ĐT, đơn vị trường học nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Trong đó, đặc biệt lưu ý 2 nội dung lớn là “đoàn kết, sáng tạo” và “củng cố và nâng cao chất lượng”. Đồng thời nghiên cứu giải pháp huy động trẻ ít, nhất tiệm cận kế hoạch năm học; vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và chủ động vận động xã hội hóa hỗ trợ các em học sinh mua BHYT để đảm bảo chăm sóc sức khỏe.

Lưu ý các trường THPT, trên cơ sở điểm số thi tốt nghiệp năm học vừa qua của các em học sinh, rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, đánh giá. Quan tâm tạo tâm lý học tập thoải mái cho các em học sinh, công tác tư vấn hướng nghiệp, an toàn trường học, công tác quản lý tài chính. Thực hiện nghiêm các khoản thu đầu năm học và tính toán phân kỳ các khoản thu để tránh gây áp lực cho phụ huynh.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN