Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ giúp phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

28/11/2020 - 13:00

BDK.VN - Ngày 28-11-2020, tại TP. Bến Tre, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình “Khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm ứng dụng KH&CN.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm ứng dụng KH&CN.

Đến dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS Đặng Xuân Thanh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS. TS Vũ Hải Quân - Phó giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến; Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập.

Chương trình “KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” là chương trình KH&CN cấp quốc gia được Bộ KH&CN phê duyệt (giai đoạn 2014 - 2020) và giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đồng chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả chương trình trong năm 2020 như: Đã tập huấn, kiểm tra một số nhiệm vụ, nghiệm thu các đề tài, giải ngân, chuyển giao kết quả KH&CN cho các địa phương...

Đến cuối năm 2020, Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đã phê duyệt và triển khai 62 nhiệm vụ. Trong đó có 21 nhiệm vụ thuộc mảng khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững; 41 nhiệm vụ thuộc mảng khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và môi trường. Tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng.

PGS.TS Vũ Hải Quân - Phó giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đánh giá: Các nhiệm vụ KH&CN triển khai thực hiện trong thời gian qua đã gắn kết chặt chẽ với sản xuất và đời sống, giải quyết những vấn đề bức thiết phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nam Bộ; gắn sát với các vấn đề cấp thiết được đề cập trong Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó, góp phần phát triển sản xuất và nâng cao năng suất, giá trị các sản phẩm chủ lực như: Lúa, cây ăn quả, thủy sản... Đồng thời, thúc đẩy phát  triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng, giải quyết những vấn đề cấp bách và lâu dài như: Biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, xói lở, liên kết vùng phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

Hội nghị tổng kết Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ năm 2020 báo cáo kết quả thực hiện trong năm và lắng nghe ý kiến, chia sẻ, trao đổi, đóng góp từ các đại biểu để triển khai các nhiệm vụ KH&CN mang lại nhiều tác động tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng Tây Nam Bộ.

Tin, ảnh: Hoàng Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN