Hội thảo khoa học “Số hóa dữ liệu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 1925 - 2021” lần 2

07/06/2023 - 13:41

BDK.VN - Ngày 7-6-2023, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn tổ chức Hội thảo khoa học đề tài “Số hóa dữ liệu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 1925 - 2021” lần 2.

 

Đại biểu trao đổi, góp ý tại hội thảo.

Đại biểu trao đổi, góp ý tại hội thảo.

Tham dự hội thảo, đại biểu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP. Hồ Chí Minh) có: Tiến sĩ Nguyễn Kim Quốc - Trưởng khoa Công nghệ thông tin; Thạc sĩ Trần Thị Thúy Kiều - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện; Thạc sĩ Nguyễn Thị Dinh - Phó giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện; Thạc sĩ Đặng  Như Phú - Trưởng Bộ môn trí tuệ nhân tạo, khoa Công nghệ thông tin.

Phía tỉnh Bến Tre có nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trương Trịnh Trường Vinh, các đại biểu là thành viên Câu lạc bộ truyền thống cán bộ Đoàn, đại diện các đơn vị Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn và các thành viên phụ trách đề tài khoa học.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh trao đổi tại hội thảo.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh trao đổi tại hội thảo.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh - Chủ nhiệm đề tài: Từ trước đến nay, công tác tập hợp dữ liệu lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre còn rải rác, chưa được hệ thống và số hóa một cách bài bản. Các nhân chứng lịch sử nhiều người đã không còn, đa số hiện nay quý cô, chú đều lớn tuổi, công tác tuyên truyền giáo dục chưa lan tỏa một cách rộng rãi đến nhiều đối tượng và có chiều sâu do bị giới hạn về khả năng tiếp cận, phương pháp truyền tải thông tin.

Vì thế, năm 2021 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre phối hợp cùng các chuyên gia, các thầy cô Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đăng ký thực hiện đề tài “Số hóa dữ liệu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 1925 - 2021”.

Sau Hội thảo khoa học “Số hóa lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 1925-2021” lần 1, BTV Tỉnh đoàn đã tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng hoàn thiện đề tài. Từ những nguồn tư liệu quý, những câu chuyện lịch sử của các đại biểu cựu cán bộ Đoàn đã cung cấp đến thời điểm hiện tại, BTV Tỉnh đoàn đang triển khai đề tài và đã có những sản phẩm cơ bản, được tích hợp dữ liệu số hóa lịch sử Đoàn trên website và app Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre. Hội thảo tiếp tục được tổ chức lần 2 để tiếp nhận các ý kiến đóng góp để đề tài hoàn thiện hơn (dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2023).

Tại hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài giới thiệu về công nghệ, sản phẩm và đề cương liên quan đến những nội dung đã được cập nhật để các đại biểu tham gia đóng góp. Dự kiến sau hội thảo, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn về nội dung liên quan.

                                                                          Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN