
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh phát biểu tại hội thảo.
Tại hội thảo, đại biểu trình bày các tham luận về: Sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các thành viên Ban tổ chức cấp huyện và lãnh đạo các trường là nhân tố quan trọng để huyện nâng cao số lượng, chất lượng cuộc thi. Xây dựng tổ chức hoạt động câu lạc bộ tại nhà trường, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh. Khơi dậy và phát triển các ý tưởng thành sản phẩm dự thi. Chia sẻ kinh nghiệm về nuôi dưỡng ý tưởng trong ngân hàng ý tưởng của giáo viên hướng dẫn. Sản phẩm dự thi phải góp phần cụ thể hóa việc thực hiện có hiệu quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương”…
Phát biểu tổng kết hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho rằng, qua 9 năm tổ chức, số lượng sản phẩm dự thi cuộc thi năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015 là năm đầu tiên tổ chức phát động cuộc thi, có 158 sản phẩm dự thi, năm 2023 có 4.340 sản phẩm.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Nguyễn Quốc Bảo cũng đã chỉ ra những hạn chế như: Còn một số trường chưa quan tâm tổ chức, triển khai, phát động tốt cuộc thi nên ít hoặc có trường không có sản phẩm tham gia dự thi. Số lượng và chất lượng các sản phẩm dự thi đối với từng cấp học chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Cần có ban tổ chức cuộc thi cấp huyện và cơ sở gắn với tập huấn viết báo cáo thuyết minh sản phẩm cho các tác giả.
Sản phẩm dự thi cần hoàn thiện về quy trình kỹ thuật. Để giải quyết vấn đề này, cần có đội ngũ chuyên gia giỏi về chuyên môn kỹ thuật hướng dẫn. Mặt khác, để hoàn thiện các sản phẩm phải có nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc hình thành quỹ hỗ trợ sáng tạo, doanh nghiệp đỡ đầu. Cần có chính sách và giải pháp bồi dưỡng, phát huy những tài năng trẻ là lực lượng quan trọng để xây dựng chiến lược nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh trong thời gian tới. Đây cũng chính là nguyên nhân hầu hết các sản phẩm của các em qua 9 năm tham gia cuộc thi được cất giữ trong kho, hoặc cho các tác giả nhận lại mà chưa được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.
Tin, ảnh: Trần Quốc