Hơn 19 ngàn công dân các nơi qua cầu Rạch Miễu

05/10/2021 - 20:12

BDK - Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian 5 ngày (từ 21 giờ ngày 30-9 đến 13 giờ ngày 5-10-2021) các cơ quan chức năng tỉnh đã thực hiện các thủ tục tiếp nhận 19.081 công dân từ các nơi về quê bằng đường bộ đi qua cầu Rạch Miễu.

Cảnh sát giao thông sẵn sàng đưa người dân về quê. Ảnh: Huỳnh Đức

Cảnh sát giao thông sẵn sàng đưa người dân về quê. Ảnh: Huỳnh Đức

Trong số này có 5.595 người là công dân tỉnh Bến Tre (rước theo diện đồng hương 697 người, còn lại là về tự phát), 13.486 người là công dân tỉnh Trà Vinh.

Riêng trong ngày 5-10-2021 (từ 21 giờ ngày 4-9-2021 đến 13 giờ ngày 5-10-2021), lực lượng chức năng chốt cầu Rạch Miễu tiếp nhận 863 công dân về quê. Trong đó, có 320 người là công dân tỉnh Bến Tre, 543 người là công dân tỉnh Trà Vinh.

Sáng 5-10-2021, Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh đã tới kiểm tra công tác tiếp nhận công dân tại cầu Rạch Miễu và công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh động viên, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị tạo điều kiện đưa người dân trở về quê tiếp tục cách ly, để sớm lao động sản xuất.

Được biết, trong thời gian từ ngày 1-10-2021 đến 13 giờ ngày 5-10-2021, tại 2 điểm test nhanh chốt cầu Rạch Miễu, có 34 trường hợp dương tính với Covid-19 (lái xe và công dân từ nơi khác về).

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN