Họp mặt 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

20/10/2022 - 13:52

BDK.VN - Ngày 20-10-2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, phát động phong trào “Phụ nữ Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện” hướng đến xây dựng “Người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự, có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng các cô, dì nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các tập thể và cá nhân được tuyên dương qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa đã ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển qua 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của phụ nữ tỉnh nhà với tấm gương tiêu biểu của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, một người phụ nữ ưu tú của quê hương xứ Dừa.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu được xem phóng sự ngắn về những kết quả nổi bật qua phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh, để phong trào thi đua thật sự đi vào chiều sâu, có sức ran tỏa rộng, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đổi mới công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm “Hai chân”, “Ba mũi” - cần lưu ý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và hoạt động của các cấp Hội. Tập huấn, hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ hội cơ sở, nâng cao chất lượng hội viên. Quan tâm công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình theo phương châm “Học tập điển hình”, “bắt kịp điển hình”, “vượt qua điển hình”.

Giao lưu gương điển hình.

Giao lưu gương điển hình.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm với gương cá nhân, tập thể tiêu biểu qua 2 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo. Ban tổ chức cũng đã trao 12 bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Tặng hoa và quà cho các cô, dì, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là nữ của tỉnh…

Tặng hoa và quà cho các cô, dì nguyên cán bộ lãnh đạo của Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

Tặng hoa và quà cho các cô, dì nguyên cán bộ lãnh đạo của Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá rất cao kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong năm 2022, đặc biệt là những kết quả tích cực, sáng tạo, đầy trách nhiệm của phụ nữ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm về kết quả đạt được về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong những tháng đầu năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động hội viên, phụ nữ phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại mới, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Tỉnh ủy phát động. Tiếp tục củng cố, nâng chất bộ máy tổ chức Hội ở cơ sở. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, nhất là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong hội viên, phụ nữ về các công trình trọng điểm của tỉnh.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN