Họp mặt cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 261 - Giron

03/01/2019 - 13:42

BLL trao quà cho các chiến sĩ và gia đình chiến sĩ Tiểu đoàn 261 - Giron. Ảnh: Q.Hùng

Ban liên lạtrao quà cho các chiến sĩ và gia đình chiến sĩ Tiểu đoàn 261 - Giron. Ảnh: Q.Hùng

Ngày 2-1-2019, tại Khu di tích Sài Gòn - Gia Định (xã Tân Phú Tây, Mỏ Cày Bắc), Ban liên lạc (BLL) Tiểu đoàn 261 tổ chức họp mặt cán bộ, gia đình người thân anh hùng liệt sĩ qua đời trong các thời kỳ nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn 261 - Giron, đơn vị chủ lực đầu tiên Quân khu 8 “T2” nay là Quân khu 9 (2-1-1961 - 2-1-2019).

Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Lê Kiến Tính, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Bến Tre Nguyễn Tấn Đạt, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh đến dự.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại những chiến công của Tiểu đoàn 261 - Giron.

Tại một vùng giải phóng thuộc tỉnh Long An, ngày 2-1-1961, Tiểu đoàn 261 chính thức được thành lập. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân khu 8, gồm 6 tỉnh: Long An, Mỹ Tho, Bến Tre, Kiến Tường, Kiến Phong và An Giang. Biên chế ban đầu của đơn vị gồm 2 đại đội bộ binh, 1 trung đội trợ chiến là những chiến sĩ, bộ đội địa phương và du kích của các tỉnh đã từng tham gia chiến đấu chiến trường Quân khu 8.

Với khẩu hiệu: “Đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm”, từ năm 1962 - 1967, Tiểu đoàn 261 đã cùng bộ đội địa phương tham gia nhiều trận đánh ở các tỉnh: Gò Công, Long An, Bến Tre, Mỹ Tho, Đồng Tháp đã gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế có lợi cho ta. Tiêu biểu nhất là trận chiến đấu và giành thắng lợi lịch sử Ấp Bắc năm 1963, không những gây tiếng vang trong nước mà còn chấn động thế giới.

Chủ tịch Nhà nước Cuba, Fidel Castro đã tặng cho Tiểu đoàn 261 danh hiệu Giron và lấy địa danh Ấp Bắc đặt tên cho địa phương nước mình.

Trong lịch sử oai hùng của Tiểu đoàn 261- Giron, có sự đóng góp của hơn 300 người con quê hương Đồng Khởi Bến Tre.

Tại Bến Tre, Tiểu đoàn Giron phối hợp cùng bộ đội địa phương đã có nhiều trận đánh ghi dấu trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Quân khu và của toàn miền Nam.

Trong chiến dịch Đông Xuân 1964 - 1965, Tiểu đoàn đã ghi dấu với nhiều trận lớn như: tập kích Tiểu đoàn 41 biệt động quân địch vào tháng 12-1964, tại ngã ba Tân Thành (TP. Bến Tre ngày nay); đánh diệt đồn Cây Điệp, giải phóng hoàn toàn xã Châu Hòa (Giồng Trôm) vào ngày 15-1-1965…, góp phần cùng quân dân miền Nam mở thông tuyến đường từ miền Tây sang miền Đông Nam Bộ.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh - Xuân 1975, Tiểu đoàn 261 - Giron thực hiện việc tiếp quản dinh tỉnh trưởng Định Tường và khu vực vườn hoa Lạc Hồng.

Sau khi thống nhất đất nước, Tiểu đoàn 261 - Giron đổi thành D4-E2-F330 (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư 8), Quân khu 9. Phiêu hiệu Tiểu đoàn 261 - Giron không còn từ đó nhưng những cựu chiến binh Giron vẫn mang trong lòng phiên hiệu thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba. Phiên hiệu đi đầu trong phong trào chống đế quốc Mỹ cứu nước vẫn sống mãi trong lịch sử của dân tộc.

Tại buổi họp mặt, Trưởng BLL Tiểu đoàn 261 - Giron Cao Hoài Tâm đã thông tin về tình hình hoạt động của BLL năm 2018.

Hiện, BLL đã tập hợp cựu chiến binh Tiểu đoàn 261 tại Bến Tre 295 người. BLL đã tìm và truy tập hài cốt liệt sĩ Tiểu đoàn 261. Đến nay, BLL đã tìm được 38 mộ liệt sĩ chưa biết tên, trong đó có 25 ngôi mộ các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Châu Hưng ngày 4, 6 và 8-1-1967 đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Đại, 9 bộ hài cốt tại cầu Hai Lạt được cải táng đưa về chôn ỡ nghĩa trang tỉnh, 4 bộ hài cốt ở bờ kênh gần cầu sân bay được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Bình Phú. Tất cả đều là cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 261, hy sinh trong trận tập kích tiểu đoàn biệt động quân 41 ngụy vào những ngày cuối năm 1965 tại ngã ba Tân Thành.

Ngoài ra, BLL còn vận động nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 261, nhất là những đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, BLL đã trao tặng quà lưu niệm cho xã Thành An và Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc); trao 11 phần quà cho các chiến sĩ và gia đình chiến sĩ Tiểu đoàn 261 - Giron.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN