
Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn Hải Nam tặng hoa cho các trường cao đẳng, trung cấp ngoài tỉnh có liên kết đào tạo tại tỉnh.
Năm 2023, toàn tỉnh đã tuyển sinh và đang đào tạo nghề cho 11.859 người, đạt tỷ lệ 108,9% so với kế hoạch năm (kế hoạch tuyển sinh năm 2023 là 11.000 người). Cụ thể, tuyển sinh trình độ cao đẳng là 814 người. Tuyển sinh trình độ trung cấp là 1.970 người. Đào tạo trình độ sơ cấp là 1.326 người và đào tạo thường xuyên là 7.462 người, đạt 103% kế hoạch, trong đó có 3.294 người lao động tham gia chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn (đạt 93,1% kế hoạch).
Từ đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 64,22% năm 2022 lên đạt 66,55% năm 2023, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có văn bằng chứng chỉ cũng được nâng lên từ 34,57% năm 2022 lên đạt 36,9% năm 2023 và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh giao mỗi năm tăng 2%.
Các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm tại địa phương được đánh giá là đạt hiệu quả như: Mô hình đào tạo nghề đan ghế nhựa trên khung sắt, đan giỏ từ cọng lục bình, may công nghiệp... Những mô hình này, lao động tận dụng được thời gian nhàn rỗi để nhận nguyên liệu về gia công tại hộ gia đình, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hạn chế trong công tác đào tạo nghề của tỉnh là nguồn kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm phân bổ chậm, người lao động đã đăng ký tham gia học nghề, nhưng phải chờ đợi lâu, nên không còn nguyện vọng học nghề.
Giáo viên dạy nghề kỹ thuật vẫn còn thiếu về số lượng và chất lượng; chương trình, giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp của một số ngành nghề vẫn còn nặng về lý thuyết, thời gian thực hành ít, thời gian đào tạo ngắn, dẫn đến chất lượng đào tạo, tay nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Dịp này, Trưởng phòng Lao động và Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Văn Chương phát biểu phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp những tháng còn lại của năm 2023 và trong năm 2024.
Được biết, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1486/QĐ-TTg chọn ngày 4-10 hàng năm trở thành Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm (ngày 15-7) đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào năm 2014. Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong nước hưởng ứng, đồng tình ủng hộ việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp bằng hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tin, ảnh: Thạch Thảo