
Học sinh (từ 12 - 17 tuổi) tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trước khi trở lại trường học. Ảnh: Phan Hân
Vắc-xin Pfizer trước khi được đưa ra sử dụng để tiêm chủng trong quy mô lớn cho trẻ em từ 5 tuối đến dưới 12 tuổi đã được Tổ chức Y tế Thế giới, Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng như Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu phê duyệt. Nhiều nước trên thế giới đã và đang triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi (Mỹ, Ý, Anh, Nhật...).
Tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi mang lại nhiều lợi ích. Vắc-xin bảo vệ cho bản thân, gia đình, bao gồm cả anh chị em của trẻ chưa đủ điều kiện tiêm chủng và các thành viên khác trong gia đình có đối tượng nguy cơ cao (người già, bệnh nền, béo phì…). Giúp trẻ có thể trở lại trường và tham gia an toàn vào các hoạt động nhóm khác; làm chậm sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng.
Các tác dụng phụ thường gặp ở trẻ em sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19: Đau nhức tại vị trí tiêm, nhức đầu, đau cơ, sốt nhẹ... các triệu chứng này sẽ biến mất sau vài ngày. Đa số trẻ không gặp tác dụng phụ khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Vì sức khỏe con em chúng ta, các bậc phụ huynh hãy đưa con đi tiêm vắc-xin khi có thông báo.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh