Khai mạc triển lãm kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi Bến Tre tại Củ Chi

09/01/2020 - 14:06

BDK.VN - Sáng 9-1-2020, tại Đền Bến Dược, Khu di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khai mạc Triển lãm “Phong trào Đồng khởi Bến Tre 1960 và công cuộc Đồng khởi mới xây dựng và phát triển Bến Tre”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đây là đợt triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2020), gắn với kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Dương Thế Trung, Đại tá Phan Văn Xựng - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Khu di tích Địa đạo Củ Chi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương cùng đại diện một số sở, ngành tỉnh,  đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh thành phố đến dự.

Triển lãm diễn ra từ ngày 9-1 đến 30-3-2020, tại khu vực sảnh Đền Bến Dược, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Hơn 250 hình ảnh và tài liệu khoa học được triển lãm theo các nội dung lớn: Diễn biến phong trào Đồng khởi năm 1960; các tư liệu hình ảnh nhân chứng lịch sử liên quan; những thành tựu của Bến Tre trong quá trình xây dựng và phát triển trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, quan hệ quốc tế…

Đây là lần đầu tiên Bến Tre tổ chức đợt trưng bày, triển lãm tại địa điểm nêu trên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong nêu: Hoạt động nhằm giới thiệu đến nhân dân TP. Hồ Chí Minh và bạn bè trong nước, quốc tế hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử đấu tranh hào hùng, truyền thống vẻ vang của quân và dân Bến Tre.

“Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bến Tre đã tiếp nối tinh thần cách mạng tiến công của Đồng khởi năm 1960 bằng cuộc “Đồng khởi mới”, nhằm tạo ra xung lực tinh thần trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Trương Quốc nhấn mạnh.

Sau lễ cắt băng khai mạc, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên và các em học sinh đã tham quan khu triển lãm.

Trước khi vào lễ, các đại biểu đã đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bến Dược.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN