Khảo sát công trình đề nghị xếp hạng di tích năm 2023

23/10/2023 - 13:15

BDK.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức khảo sát các công trình, địa điểm đề nghị xếp hạng di tích năm 2023.

Hội đồng Khoa học thẩm định hồ sơ xếp hạng di tích làm việc tại đình Đại Điền.

Hội đồng Khoa học thẩm định hồ sơ xếp hạng di tích làm việc tại đình Đại Điền.

Theo đó, Bảo tàng Bến Tre tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh xếp hạng 2 di tích: Đình Đại Điền (xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú), Sự kiện Chiến thắng Gò Tranh (xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm) và đề nghị Hội đồng Khoa học thẩm định hồ sơ xếp hạng di tích khảo sát lại công trình Mộ và Miếu thờ ông Trần Văn Yến (xã Tân Hưng, huyện Ba Tri).

Đình Đại Điền gắn liền với quần thể Di tích quốc gia Nhà cổ Huỳnh Phủ và khu mộ. Đình cũng do ông Huỳnh Ngọc Khiêm - chủ nhân của nhà cổ xây dựng. Đình được thành lập năm 1852 với lối kiến trúc 3 tòa tứ trụ. Năm 1980, đình xảy ra trận hỏa hoạn lớn, toàn bộ chính điện và gian võ quy bị cháy, đình chỉ còn lại gian võ ca còn giữ được kiến trúc truyền thống của đình với 30 cột gỗ, mái lợp ngói âm dương.

Sự kiện Chiến thắng Gò Tranh ghi dấu một trận đánh lớn của Tiểu đoàn 516 và quân dân Giồng Trôm nói chung. Địa danh Gò Tranh (hay còn gọi là Đồng Tranh) là một cánh đồng có gò cao rộng lớn mọc nhiều cỏ tranh và lức (thuộc ấp Giồng Lực, xã Tân Lợi Thạnh hiện nay). Thời kỳ đánh Mỹ, địch nhiều lần đổ quân bằng máy bay trực thăng theo chiến thuật trực thăng vận của Mỹ, bị bộ đội tỉnh, huyện bao vây tiêu diệt nhiều trận trong đó điển hình là trận đánh ngày 23-7-1968. Trận này, Tiểu đoàn 516 và Tiểu đoàn 5 thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre đã bắn rơi tại chỗ 7 chiếc trực thăng, bắn hư 5 chiếc khác, tiêu diệt 2 đại đội thuộc Trung đoàn 10, Sư đoàn 7 Bộ binh ngụy, bẻ gãy cuộc hành quân đánh vào căn cứ cách mạng ở Giồng Trôm.

Mộ và Miếu thờ ông Trần Văn Yến hiện nay đang được trùng tu, nâng cấp.

Sau cuộc khảo sát này, trên cơ sơ hồ sơ khoa học và các sự kiện, tư liệu được cung cấp thêm, Hội đồng Khoa học thẩm định hồ sơ xếp hạng di tích sẽ xem xét góp ý trực tiếp vào hồ sơ di tích và tổ chức cuộc họp để thẩm định các hồ sơ này trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: Hoàng Huấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN