Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 4 đối tượng chém người gây thương tích

09/05/2019 - 13:30

Ảnh: Trần Thắng

Ảnh: Trần Thắng

Ngày 8-5-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng phạm tội “Cố ý gây thương tích”, gồm:

Phạm Minh Tuấn (sinh năm - SN 1992, ngụ ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc), Nguyễn Văn Phong (SN 1998, Ấp 2, xã Bình Thắng), Trần Văn Toán (SN 1997, Ấp 3, xã Bình Thắng), Trần Bá Quyền (SN 1995, ấp Bình Thới 3, xã Bình Thới)

Vào ngày 9-2-2019, do có mâu thuẫn với Lê Văn Lính (SN 1989, Ấp 2, xã Bình Thắng), Phong đi cùng Tuấn và Toán đến Âp 4, xã Bình Thắng tìm Lính để đánh. Cả 3 đối tượng dùng dao tự chế chém Lính gây thương tích với tỷ lệ 12%.

Trong lúc cơ quan Công an đang xác minh, thu thập chứng cứ để xử lý thì ngày 19-3-2019, nhóm của Phong tiếp tục đi tìm Lính để đánh. Phong đi cùng Tuấn, Toán và Quyền đến quán nước của Lê Văn Tài (anh ruột của Lính) tại Ấp 4, xã Bình Thắng nhưng không gặp Lính. Trong lúc cự cãi với người nhà của Lính, Quyền cầm dao tự chế chém cha ruột của Lính là ông Lê Văn Phết (SN 1965) gây thương tích với tỷ lệ 15%.

Trong 4 đối tượng bị khởi tố thì Tuấn có 2 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật và trộm cắp tài sản; Phong có 1 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Thắng

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 7-5-2019, tại Km53 Quốc lộ 57 thuộc ấp An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, Hứu Minh Chiến (SN 1988, đăng ký thường trú ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe đầu kéo kéo theo sơ mi-rơ mooc lưu thông trên Quốc lộ 57 hướng thị trấn Mỏ Cày đi Thạnh Phú.

Khi đến đoạn đường nêu trên, 1 đoạn tre dài 5,91m (Chiến chở theo để đẩy dây điện lên cao cho xe chạy qua) rơi từ trên xe xuống trúng vào xe mô tô do Nguyễn Phương Tới (SN 1991, Ấp 5, xã An Khánh, huyện Châu Thành) điều khiển chở sau Lê Thị Ngọc Trân (SN 2002, ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam), lưu thông theo chiều ngược lại, làm xe mô tô ngã trên đường, xảy ra va chạm giao thông.

Hứu Minh Chiến không hay biết việc cây tre rơi gây tai nạn nên vẫn điều khiển xe đầu kéo tiếp tục đi về hướng Thạnh Phú.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Mỏ Cày Nam truy tìm xe đầu kéo liên quan vụ va chạm và khám nghiệm hiện trường.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, tổ khám nghiệm xong và đang thu dọn dụng cụ và phương tiện. Xe ô tô tải của lực lượng chức năng đang đỗ bên lề phải theo hướng Thạnh Phú đi Mỏ Cày Nam trong khu vực bảo vệ của hiện trường để chuẩn bị đưa phương tiện bị va chạm trước đó lên xe thì bất ngờ bị xe mô tô mang biển kiểm soát 71B1-480.52 do Lê Tuấn Thanh (SN  2000, ấp Thới Đức, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam) điều khiển chở Võ Thanh Thiên (SN 1997, ngụ cùng ấp) lưu thông hướng Thạnh Phú đi Mỏ Cày Nam đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ điều tiết giao thông đụng vào đèn chiếu sáng xe khám nghiệm. Sau đó đụng vào xe của anh Tới trong vụ va chạm trước đó và đụng vào xe ô tô tải của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Hậu quả, Lê Tuấn Thanh bị gãy chân và nứt sọ trước trán; Võ Thanh Thiên, Lê Thị Ngọc Trân, Nguyễn Phương Tới bị thương tích nhẹ. Xe ô tô tải và 2 xe mô tô bị hư hỏng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Bảo Nhân

Công an huyện Thạnh Phú vừa bắt quả tang Nguyễn Chí Linh, sinh năm 1985, đăng ký thường trú xã An Thuận, huyện Thạnh Phú để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ảnh: CTV

Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3-5-2019, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Thạnh Phú đã bắt quả tang Linh, đang tàng trữ 1 gói nylong bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

 Qua kết quả giám định, gói tinh thể màu trắng trên là Methamphetamine (ma túy đá), có khối lượng 5,2130g, đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, đối tượng Nguyễn Chí Linh đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, 3 tiền sự và đã đưa cai nghiện bắt buộc 24 tháng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Duy - Phương Uyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN