BDK - Không gian văn hóa (KGVH) Hồ Chí Minh trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh là một mô hình sáng tạo, được tổ chức thực hiện trong hơn 2 năm qua do Thư viện Nguyễn Đình Chiểu phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, vận hành và đã dần phát huy hiệu quả với những giá trị tích cực. Từ KGVH Hồ Chí Minh, góp phần phát huy giá trị văn hóa qua cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, người theo tín ngưỡng và các tầng lớp nhân dân.
Nhiều phụ huynh đưa con em đến tham quan, đọc sách tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong khuôn viên chùa Viên Giác.
Phong phú nội dung
KGVH Hồ Chí Minh trong khuôn viên chùa Viên Giác (phường An Hội, TP. Bến Tre) là địa điểm được chọn xây dựng KGVH Hồ Chí Minh trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đầu tiên của tỉnh vào tháng 5-2023 đến nay vẫn đang duy trì hoạt động tốt. Vị trí KGVH Hồ Chí Minh đặt nơi thuận lợi cho khách đến tham quan, tìm hiểu. Ngoài các tủ sách, kệ sách, các tranh ảnh… được trưng bày ngăn nắp, chăm chút, nơi đây còn bố trí các bàn đọc sách sạch sẽ, tươm tất.
Em Phạm Hoàng Nhật Anh - Học sinh lớp 11/1 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (TP. Bến Tre) chia sẻ, khi biết nơi đây có KGVH Hồ Chí Minh, em đã tham quan, tìm hiểu. Em thấy nơi đây được trưng bày khá sinh động, đa dạng các loại sách, đặc biệt là có nhiều sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đây ngoài có được những phút giây thư giãn sau những giờ học tập, em còn tìm được nhiều nguồn tài liệu hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Thượng tọa Thích Huệ Đức - Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Bến Tre - Trụ trì chùa Viên Giác, theo tinh thần Phật giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu như một vị bồ tát sống tại nhân gian, vì tâm của Người rất rộng lớn, luôn vì nước, vì dân. Vì thế, chùa Viên Giác rất vinh dự khi được chọn để phối hợp tổ chức KGVH Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. KGVH Hồ Chí Minh thu hút được sự quan tâm của các phật tử, khách tham quan khi đến chùa, nhất là vào các ngày lễ lớn.
Theo Phó giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Hồ Duy Khánh, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 6 địa điểm KGVH Hồ Chí Minh trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Nơi đây trưng bày rất nhiều đầu sách, đa dạng thể loại về văn hóa, du lịch, tôn giáo…, trong đó có nhiều sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trưng bày một số tranh, ảnh về Bác Hồ. Cùng với việc trưng bày trực quan, thư viện cũng lồng ghép những sách điện tử đã được thư viện số hóa trong thời gian qua.
Lan tỏa giá trị văn hóa của Người
Với sự quan tâm, chăm chút của Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các địa phương và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, KGVH Hồ Chí Minh ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động. Trong đó, ý nghĩa quan trọng nhất là góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (Ban Chỉ đạo 440) nhận định, việc học tập và làm theo Bác đã được phát động trong tỉnh từ rất lâu, từ các chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, phát động trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân. Học tập và làm theo Bác từ những điều gần gũi như: yêu nước, tiết kiệm, đoàn kết… Tỉnh cũng là một trong những địa phương tiên phong đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác vào các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Hoạt động KGVH Hồ Chí Minh là rất đáng hoan nghênh, là một mô hình ý nghĩa, cần được nhân rộng trong thời gian tới.
“Làm sao để tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời, sự nghiệp, công lao của Bác… đến được với mọi người. Việc học và làm theo Bác là việc làm suốt đời, vì tư tưởng, lời dạy của Bác luôn phù hợp với mọi giai đoạn, nên cần được lan tỏa. Về phía Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành để tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo nhân rộng mô hình này đến những nơi có đủ điều kiện thực hiện”, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cho biết.
Trong chuyến công tác đến thăm và trao tặng ảnh Bác cho các KGVH Hồ Chí Minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo mới đây, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo 440 đã đánh giá cao hoạt động của mô hình này. Đồng chí nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương luôn nêu cao tinh thần tập hợp, đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai tầng trong xã hội, các dân tộc, các tôn giáo để cùng xây dựng sự nghiệp chung, đấu tranh giải phóng dân tộc, mang lại hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Từ hoạt động tặng ảnh Bác để trưng bày tại KGVH Hồ Chí Minh góp phần giúp mọi người hiểu được cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đóng góp, cống hiến và công lao vô cùng to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc ta. Đây là một trong những bức ảnh tiêu biểu thể hiện tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn làm việc hết sức hết lòng vì dân tộc, vì đất nước.
“Cùng với thư viện, việc đưa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa tư tưởng, phong cách của Người đến với đông đảo quần chúng nhân dân đã được thực hiện thông qua các mô hình, các cách làm, trong đó, xây dựng KGVH Hồ Chí Minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những cách làm sáng tạo và rất dễ đi vào quần chúng nhân dân”.
(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh)