Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viễn thông Bến Tre

14/08/2024 - 05:27

BDK.VN - Chiều 13-8-2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) và phong trào thi đua “Dân vận khéo” (BCĐ 441) do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 441 làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc thực hiện dân chủ cơ sở tại Viễn thông Bến Tre.

Đại diện Ban giám đốc Viễn thông Bến Tre thông tin một số nội dung thành viên đoàn kiểm tra đặt ra.

Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy, cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo báo cáo của đại diện Ban Giám đốc Viễn thông Bến Tre, Đảng bộ Viễn thông là đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối quan - Doanh nghiệp tỉnh, bao gồm 9 chi bộ trực thuộc, 1 Đảng bộ bộ phận và 11 chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm kinh doanh. Tổng số đảng viên 252/281, chiếm tỷ lệ 89,68% trên tổng số lao động.

Thời gian qua, việc quán triệt và thực hiện tốt QCDC ở Viễn thông đã tạo được sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chuyên môn làm tốt công tác triển khai thực hiện, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp tạo nên một khối đoàn kết thống nhất cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Việc thực hiện QCDC ở Viễn thông đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động (NLĐ), không có trường hợp tranh chấp lao động xảy ra trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần giúp cho Đảng bộ, các đoàn thể trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm liền.

Tại buổi kiểm tra, thành viên đoàn trao đổi nắm thêm tình hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể, về cơ cấu tổ chức, nhân sự, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với NLĐ tại đơn vị; việc thực hiện công khai các chính sách đối với nhân viên, NLĐ, việc tiếp thu ý kiến đóng góp của NLĐ; văn hóa doanh nghiệp, quy chế phối hợp giữa công đoàn với Ban giám đốc; việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 441 đánh giá cao việc thực hiện QCDC tại đơn vị thời gian qua cũng như việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. Thực hiện tốt QCDC góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao mang lại thu nhập ổn định cho lao động, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể và không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 441 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Với những kết quả đạt được, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia lưu ý thời gian tới Viễn thông Bến Tre tập trung thực hiện dân chủ trên 2 lĩnh vực, dân chủ trong nội bộ đơn vị và dân chủ trong quan hệ với khách hàng, người dân.

Đối với nội bộ phát huy thành quả đạt được trong thực hiện dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao ý thức cán bộ, lao động hướng đến mục tiêu hài lòng người dân, khách hàng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các văn bản của trung ương, hướng dẫn của tỉnh trong thực hiện dân chủ theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và quán triệt đến toàn thể đơn vị.

Quan tâm rà soát bổ sung quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn với Ban giám đốc. Tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ trực thuộc, vai trò điều hành của Ban giám đốc, phát huy vai trò của Ban Chấp hành công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân. Thực hiện nề nếp các quy định về công khai minh bạch, lắng nghe kịp thời các ý kiến, kiến nghị của lao động tại đơn vị.

Về dân chủ với người dân và khách hàng tập trung thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp qua đó khẳng định chuẩn mực của tập đoàn VNPT. Đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN