Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19

29/07/2021 - 20:52

BDK - Chiều 29-7-2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ) họp định kỳ hàng ngày để nắm tình hình phòng chống dịch trên địa bàn trong vòng 24 giờ qua. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì.

Từ trái qua: Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tại cuộc họp.

Từ trái qua: Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Nguyễn Hữu Định thông tin một số vấn đề nổi lên trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, qua kiểm tra của đoàn thanh tra Sở Y tế và CDC tỉnh, tình hình các khu vực cách ly có nhiều bất cập. Điển hình tại 1 điểm cách ly của huyện Thạnh Phú phát hiện 34 F1 dương tính, số người cách ly mỗi phòng từ 18 đến trên 20 người, không đảm bảo an toàn phòng dịch.

Một số điểm cách ly tập trung tại huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc không đảm bảo điều kiện vệ sinh, việc thu gom rác không đúng quy định; người cách ly còn tự ý xuống sân tập thể dục; việc phun khử khuẩn không đạt yêu cầu; điều kiện phòng chưa bảo đảm để bố trí thêm người cách ly, không bố trí được phòng đệm cho nhân viên y tế, quản lý khi cách ly.

Sau phần báo cáo, đại biểu các huyện và Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách huyện đã thông tin diễn biến của dịch; giải thích thêm tình hình khu cách ly. Hầu hết địa phương đề xuất kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị: Theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành tỉnh, địa phương thực hiện những chỉ đạo của tỉnh quyết liệt, cụ thể và sâu sát hơn; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp. Kiểm soát, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các khu cách ly tập trung, cách ly F1 tại nhà và có chế tài xử lý nghiêm. Khuyến khích địa phương làm mạnh, cao hơn công tác xử lý vi phạm. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo các huyện thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch.

Khu cách ly tập trung tại Trường THCS Tân Thạch (Châu Thành).

Khu cách ly tập trung tại Trường THCS Tân Thạch (Châu Thành).

Đồng thời, lưu ý việc xử lý các trường hợp các khu công nghiệp, doanh nghiệp để xảy ra tình trạng lây nhiễm, vi phạm công tác phòng chống dịch. Đối với ngành y tế, tăng cường năng lực thu dung, phân loại và tách các bệnh nhân theo mức độ để bố trí điều trị tại cơ sở y tế phù hợp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng an toàn của người dân. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên diện rộng đến trạm y tế cấp xã. Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ nhân lực cho tỉnh trong công tác điều trị. Ngành công thương lưu ý việc đảm bảo hàng hóa thiết cho người dân. Ngành nông nghiệp có phương án để người dân vừa sản xuất vừa phòng dịch.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm tốt hơn nữa để người dân hiểu. Vấn đề phun khử khuẩn cần tập trung cho các địa phương có nhiều ca nhiễm, như: Ba Tri, Thạnh Phú, Châu Thành, TP. Bến Tre. Các địa phương có sự hỗ trợ của Quân khu 9, cần kết hợp phun thủ công để đảm bảo phun khử khuẩn trên diện rộng. Việc cách ly tập trung và cách ly F1 tại nhà phải đảm bảo điều kiện “người cách ly với người”, cách ly tránh lây nhiễm chéo. Ngành y tế triển khai tổ chức khảo sát Bệnh xá Quân y để tận dụng cơ sở phục vụ công tác cách ly, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

“Tùy tình hình điều kiện địa phương, xem xét nhân rộng mô hình “đi chợ thay dân” để người dân bớt ra đường, hạn chế lây nhiễm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Tổ chức tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân tại tỉnh trong việc đón công dân từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh. Trang bị thêm cơ sở để tổ chức cách ly sau khi công dân về địa phương. Các ngành, địa phương tăng cường phối hợp để tập trung công tác phòng chống dịch hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thông tin: Bộ Y tế có phân công Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cho tỉnh trong công tác điều trị. Do đó, ngành y tế cần kết nối để có giải pháp điều trị tốt cho người dân. Hiện nay, có 89 ca F0 tại các công ty, doanh nghiệp, do đó cần kiểm tra chặt chẽ và triệt để để xác định doanh nghiệp tiếp tục thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, doanh nghiệp nào phải tạm dừng sản xuất.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN