Kỷ niệm 32 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

31/08/2024 - 10:44

BDK.VN - Sáng 31-8-2024, Đảng ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm phối hợp với các ngành, các cấp, Bảo tàng Bến Tre và gia đình long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 32 năm Ngày mất của Nữ tướng Nguyễn Thị Định (28-7-1992 - 28-7-2024 âm lịch). Qua đó, tôn vinh những cống hiến to lớn của bà đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng thời, giáo dục lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi lễ truyền thống trước đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thái Bình, lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành tỉnh, huyện Giồng Trôm, xã Lương Hòa cùng đông đảo nhân dân và các em học sinh đã đến viếng và thắp hương.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến thắp hương Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Tại lễ tưởng niệm, Ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ truyền thống, đọc văn bia tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định và hướng dẫn khách tham quan trưng bày tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định (được người dân gọi là cô Ba Định) sinh ngày 15-3-1920, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Bà giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) tháng 10-1938. Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bà được Đảng, Nhà nước phân công đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Năm 1974, bà được phong quân hàm Thiếu tướng, vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau năm 1975, bà tiếp tục tham gia vào công tác xây dựng đất nước. Năm 1976, bà giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội. Năm 1980, bà giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1987 -1992, bà giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Bà mất ngày 26-8-1992 (nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch). Ngày 30-8-1995, bà được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thắp hương Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Hơn 56 năm hoạt động cách mạng đầy kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, với đức tính khiêm tốn, vị tha, nhân hậu, giản dị, dịu hiền và luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, bà là người phụ nữ tiêu biểu nhất xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng cho Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Tin, ảnh: Chương Đài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN