
Đối tượng Trần Quốc Việt tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Thỉnh
Nhiều hệ lụy đau lòng
Năm 2018, trong tổng số 112 vụ giết người, cố ý gây thương tích và hiếp dâm trên địa bàn tỉnh thì có hơn 30% số vụ do người đã uống nhiều rượu, bia gây ra. Điển hình như vụ việc xảy ra vào ngày 16-6-2018, tại xã An Thủy, huyện Ba Tri. Trần Quốc Việt (sinh năm 1990, đăng ký thường trú xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) sau khi nhậu say đến nói chuyện với Danh Lành (sinh năm 1994), là bạn thân cùng làm nghề đi biển. Thấy Lành có thái độ và lời nói khó nghe với Việt, Việt về phòng trọ của mình lấy dao sang phòng Lành đang nhậu đâm Lành một nhát rồi bỏ trốn. Vết thương quá nặng làm Lành tử vong sau đó. Hay ngày 24-10-2018, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Ta (sinh năm 1994, thường trú xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm), khi đi ngang nhà chị T.V.L. (35 tuổi, ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm), liền xông vào nhà, dùng vũ lực để hiếp dâm chị L.. Chị L đã chống trả quyết liệt và tri hô nên Ta bỏ chạy và bị bắt giữ.
Ngoài ra, còn có không ít trường hợp lái xe trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia và hậu quả tất yếu là các vụ tai nạn giao thông kinh hoàng gây thương vong cho bản thân và người khác.
Hàng ngày vẫn còn nhiều câu chuyện thương tâm, nhiều bi kịch gia đình xảy ra chỉ vì rượu, bia. Chồng nhậu say về đánh vợ, chửi con, đập phá đồ đạc. Những hình ảnh đó không chỉ là nỗi ám ảnh của người phụ nữ mà còn là ác mộng với những đứa con. Có nhiều người tỉnh dậy vẫn còn kịp để hối lỗi ăn năn, nhưng dù có trăm lời hứa, vạn lần thề thì những con ma men vẫn nhấn chìm tất cả. Còn có những người không thể nào có được cơ hội đó vì trong cơn say đã quá tay đánh chết vợ hay làm hại đến con, bạn bè, lối xóm, thậm chí là hủy hoại chính bản thân mình.
Hạn chế sử dụng rượu, bia
Việc uống rượu, bia là một thói quen có từ lâu của người Việt Nam nhất là trong các ngày Tết, đám tiệc, lễ hội… Song nhiều người đã quá lạm dụng bia, rượu từ đó gây ra nhiều hệ lụy, tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đang trở thành vấn đề nóng về sức khỏe, kinh tế - xã hội, an ninh trật tự xã hội. Ở những vùng nông thôn, người ta vẫn coi uống rượu là một sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống, thanh niên biết uống rượu rất sớm, phụ nữ cũng xem uống rượu là một nghi thức trong xã giao. Dần dần hình thành tâm lý người không chịu uống rượu là tự cô lập, đàn ông không uống rượu xem là bản lĩnh kém… Ở thành thị, người ta chuộng bia hơn và hiện nay, để đáp ứng nhu cầu uống bia, rượu của nhiều người, các hàng quán từ sang trọng đến bình dân thi nhau mọc lên.
Nói về tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến rượu, bia, Thượng tá Lê Quang Minh - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết: “Qua điều tra các vụ án về trật tự xã hội cho thấy, nhiều vụ việc các bị can có nhân thân tốt, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, mặt khác còn được đánh giá là hiền lành, tuy nhiên sau khi sử dụng rượu, bia thì không còn làm chủ được bản thân, mất khả năng kiểm soát hành vi dẫn đến phạm tội. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, nhiều bị can thú nhận nếu như không sử dụng rượu, bia thì bản thân cũng không dám làm”.
Pháp luật Việt Nam xử lý nghiêm trên cả ba lĩnh vực hành chính, dân sự và hình sự đối với hành vi sử dụng rượu, bia và các chất kích thích dẫn đến vi phạm pháp luật và đây được xem là tình tiết tăng nặng ở các vụ việc. Do vậy, dẫu biết rằng bạn bè gặp nhau tiệc tùng, có chút hơi men thêm phần vui vẻ, nhưng không nên quá chén, đặc biệt là đối với người điều khiển phương tiện giao thông thì tuyệt đối không nên dùng bia, rượu để tránh gây thương tổn cho chính mình, gia đình và xã hội.
Bảo Nhân