Làm việc với nhóm đối tượng sử dụng súng bắn vào nhà dân

23/11/2021 - 17:01

BDK.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạnh Phú vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ sử dụng súng bắn vào nhà dân, cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú.

Thực nghiệm điều tra tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Đăng Quyên

Thực nghiệm điều tra tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Đăng Quyên

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 23 giờ 30, ngày 8-10-2021, nhận được tin báo tại hộ ông Võ Văn Dân, sinh năm 1968, ngụ tại địa chỉ trên, có nhóm thanh niên lạ mặt đến đạp cửa, dùng súng bắn vào nhà ông Dân và bắn chỉ thiên, rồi lên xe bỏ đi.

Qua xác minh được biết, trước đó Trần Văn Hữu Tín, sinh năm 1990, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú và con trai của ông Dân có xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng thời gian trên, đối tượng Tín cùng với Nguyễn Tấn Khang, sinh năm 1998, Nguyễn Tấn Lợi (Đô Anh), sinh năm 1999 cùng ngụ huyện Chợ Lách và Trần Phát Tài, sinh năm 1996, ngụ xã Phú Hưng, TP. Bến Tre mang theo súng đến để dằn mặt con trai ông Dân.

Cơ quan Công an đã thu hồi 3 khẩu súng, 8 viên đạn và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Trong tháng 11-2021, ngành Thanh tra tỉnh thực hiện 11 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch đã kết thúc và có kết luận 4 cuộc.

Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, về sử dụng đất đai liên quan đến việc san lấp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp; việc thực hiện công tác chi trả, giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội…

Qua thanh tra, đã phát hiện 2 đơn vị có sai phạm về kinh tế, với số tiền 15,8 triệu đồng; đã thu hồi nộp tài khoản của Thanh tra huyện chờ xử lý sau số tiền này; kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tổ chức và 4 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 3 cá nhân.

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 330 cuộc kiểm tra chuyên ngành thường xuyên. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 56 trường hợp cá nhân vi phạm quy định trên các lĩnh vực về y tế, văn hóa, quảng cáo, giao thông, vận tải, viễn thông…

Cơ quan chức năng đã ban hành 44 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (cá nhân với số tiền 28,2 triệu đồng).

Đăng Quyên - H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN