Lan tỏa phong trào thi đua trong các tổ chức chính trị - xã hội

18/06/2025 - 05:53

BDK - Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực hưởng ứng bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Vận động nhiều nguồn lực hoàn thiện dần cầu, đường giao thông nông thôn ở huyện Giồng Trôm.

Tỉnh đoàn đã tổ chức các diễn đàn, hội thi, hội diễn văn nghệ, tọa đàm, đối thoại, xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm, vai trò xây dựng NTM của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên. Đã giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng NTM với 1.854 cuộc, thu hút hơn 62.140 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ Bến Tre tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc” thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm; đồng thời, lồng ghép vào các hoạt động, sự kiện của địa phương”; “Tuổi trẻ Bến Tre chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền viên, chủ đề “Đoàn tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh” năm 2024... đã tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh trong xây dựng NTM. Đồng thời, tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần xây dựng hạ tầng, cảnh quan NTM. Cụ thể như vệ sinh, phát quang 165km đường; bê-tông 98km đường; trồng hơn 690 ngàn cây xanh, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường do thanh niên tự quản với chiều dài 85km; dặm vá, sửa chữa, đắp triên lộ với tổng chiều dài 154,3km; xây mới 29 cầu, sửa chữa 35 cầu giao thông nông thôn; lắp 512 bóng đèn, thắp sáng tuyến đường nông thôn dài 65km; trồng hoa kiểng ở các tuyến lộ liên ấp tổng chiều dài 134km với sự tham gia của hơn 41.965 lượt đoàn viên, thanh niên. Tổng kinh phí cho các công trình, phần việc hơn 40 tỷ đồng và hơn 2.514 ngày công lao động.

Bên cạnh đó, 100% đoàn các cấp đồng loạt ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”; tham gia xây dựng Bến Tre xanh; thực hiện các mô hình “Chống rác thải nhựa”, “Viên gạch 5 sinh thái”, mô hình “Cơ quan xanh - sạch - năng động”, “Trường học xanh - sạch - năng động”, “Vườn ươm thanh niên”, “Vườn rau thanh niên”, tổ chức thực hiện tuyến đường thanh niên, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến lộ; bóc, xóa các quảng cáo; chăm sóc, bảo vệ cây xanh; xóa các điểm đen về môi trường; xây dựng vỉa hè văn minh, khu chợ sạch đẹp, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải nhựa tuyến kênh dài 12,5km...

 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai thực hiện các giải pháp, hình thức, cách làm, triển khai nội dung vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thực hiện phong trào thi đua, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Tổ chức 18 lớp tập huấn, 27 cuộc truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm, vai trò của phụ nữ và cộng đồng về vun đắp, giữ gìn giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam và xây dựng NTM, có 7.490 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự. Tổ chức hội thi “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” cho các xã và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ... góp phần phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường, thực hiện tuyến đường hoa, tuyến đường văn minh, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch, đẹp, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cấp hội tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua như: “Cựu chiến binh gương mẫu chung sức chung lòng xây dựng NTM”, xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực”. Vận động cán bộ, hội viên đóng góp 150.000m2 đất và nhiều cây trái, hoa màu để làm giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác. Xây dựng được 305km lộ bê-tông, làm mới và sửa chữa 478 cầu với kinh phí trên 80 tỷ đồng. Hội viên đóng góp 24 tỷ đồng và 63 ngàn ngày công lao động xây dựng 33 cầu, tổng chiều dài 600m, trị giá 5 tỷ đồng; xây dựng 2 tuyến đường dài 2,6km, ngang 3m, tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng.

 Bài, ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN