Lãnh tạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Ehime, Nhật Bản

09/05/2022 - 17:38

BDK.VN - Ngày 9-5-2022, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Ehime, Nhật Bản (do ông Hideki Tanaka - Phó tỉnh trưởng tỉnh Ehime làm trưởng đoàn) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bến Tre.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp và làm việc với đoàn chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Ehime, Nhật Bản.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp và làm việc với đoàn chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Ehime, Nhật Bản.

Cùng tham gia buổi tiếp và làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn giới thiệu đôi nét nổi bật về tỉnh Bến Tre. Ông Nguyễn Trúc Sơn cho biết: Sau những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Bến Tre đang từng bước phục hồi kinh tế. Tỉnh có lợi thế về 2 lĩnh vực nông sản và thủy sản, có 2 khu công nghiệp, dự kiến đưa vào hoạt động khu công nghiệp thứ 3 trong năm nay. Tỉnh muốn mở rộng thị trường, tiếp cận nhà đầu tư của Nhật trên các lĩnh vực. Tỉnh sẽ chuẩn bị tốt nhất về điều kiện hạ tầng và đất đai cho nhà đầu tư nghiên cứu.

Tỉnh cũng đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tái tạo, năng lượng điện gió, hướng tới sẽ chào đón các nhà đầu tư. Để tập trung cho lĩnh vực này, tỉnh đang đầu tư một số hạ tầng thiết yếu như: xây dựng tuyến đường ven biển, cầu Rạch Miễu 2...

Phía đoàn chính quyền và doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ sự cảm ơn Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp đã tổ chức rất nhiều cuộc họp online trong thời gian dịch bệnh diễn ra toàn cầu.

 Ông Hideki Tanaka - Phó tỉnh trưởng tỉnh Ehime cho rằng: Hướng tới, để tạo mối quan hệ kết nghĩa lâu dài giữa Bến Tre và tỉnh Ehime, hai bên nên ký kết hiệp định giao lưu kinh tế. Theo kế hoạch, dự kiến vào đầu tháng 8-2022, ngài Tỉnh trưởng sẽ qua ký kết biên bản ghi nhớ giao lưu, hợp tác với tỉnh Bến Tre, đây là điều mà tỉnh Ehime mong muốn đạt được. Ngài mong muốn, tỉnh Bến Tre sẽ xem xét để đến thăm tỉnh Ehime, tổ chức các hội thảo tại đây.

Thời gian tới, tỉnh Ehime sẽ giới thiệu các thế mạnh của Bến Tre cho các doanh nghiệp Nhật Bản; đưa thực tập sinh của Bến tre qua tỉnh Ehime để học tập, sau khi hoàn thành có thể trở về Bến Tre làm việc trong nhà máy mà tỉnh Ehime đầu tư tại Bến Tre.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã gửi lời cảm ơn đến Phó tỉnh trưởng Hideki Tanaka về mối quan hệ hợp tác của Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan soạn thảo các nội dung để sớm ký kết quan hệ ngoại giao giữa 2 địa phương, nhằm thúc đẩy mối quan hệ đầu tư, hợp tác, kinh doanh giữa Bến Tre và tỉnh Ehime.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN