
Tiết học toán của thầy và trò Trường THCS Phước Mỹ Trung.
Pha truyền thống
Trước đây, huyện Mỏ Cày luôn quan tâm công tác chống mù chữ. Kết quả năm 2004, huyện Mỏ Cày được công nhận đạt chuẩn chống mù chữ phổ cập tiểu học và tiếp tục được công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập GDTH vào năm 2005. Năm 2009, huyện Mỏ Cày chính thức tách ra thành Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc. Trong điều kiện huyện mới, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, Mỏ Cày Bắc đã duy trì truyền thống và củng cố, từng ngày phát triển giáo dục.
Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Trung Nghiệp cho biết, buổi đầu tách huyện, trụ sở phòng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cũng như các cơ sở giáo dục của huyện chưa hoàn chỉnh. Nhưng nhờ có chủ trương kiên cố hóa cơ sở vật chất trường, lớp, chương trình xã hội hóa nên cơ sở vật chất ngày càng được bổ sung, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Với truyền thống hiếu học và phong trào bổ túc khá mạnh, đội ngũ giáo viên nỗ lực trong công tác vận động chống mù chữ, từ đó giải quyết và xóa dần nạn mù chữ.
Liên tục 10 năm, huyện không có học sinh tiểu học bỏ học. Đối với cấp THCS, học sinh bỏ học kéo giảm dưới 1%, THPT dưới 2%, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên dưới 4%. Đối với bậc học phổ thông, các lớp phổ cập được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vừa học, vừa tham gia lao động. Năm 2016, các xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung, Nhuận Phú Tân đã huy động đối tượng trong và ngoài diện tuổi phổ cập giáo dục ra lớp với 78 học viên. Năm 2017 không có học viên, năm 2018 tổ chức huy động 1 lớp với 26 học viên học tại Trường THCS Nguyễn Văn Tư.
Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ; thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng sống. Từ đó, giáo viên áp dụng khá tốt vào việc soạn giáo án vi tính, bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học. Hiện, 100% giáo viên mầm non, tiểu học và 85,5% giáo viên THCS trên chuẩn.
Hàng năm, huyện tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, từng bước kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa trường, lớp. Hầu hết trường được trang bị thiết bị phòng thư viện, trong đó có 18 trường tiểu học, 12 trường THCS có thư viện đạt chuẩn. Hệ thống trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất, phương tiện, đồ dùng dạy học từng bước được đầu tư đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho dạy và học.
Năm 2010, huyện có 1/47 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, huyện có 18/45 trường đạt chuẩn quốc gia. Tân Thành Bình là xã đầu tiên được công nhận xã đạt chuẩn phổ cập GDTH với 4/5 trường đạt chuẩn; Tân Thanh Tây có 3/5 trường. Chất lượng giáo dục được duy trì nên số xã được công nhận phổ cập GDTH luôn tăng về số lượng và chất lượng. Đến cuối năm 2018, huyện có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDTH.
“Để đạt được kết quả trên, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác phổ cập giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đại bộ phận người dân nhận thức tốt về công tác giáo dục và thấy được giá trị của quá trình học tập đối với tương lai của con em mình nên luôn quan tâm đến việc học tập, góp phần chống bỏ học, lưu ban, cùng huyện hoàn thành các tiêu chuẩn phổ cập GDTH”, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Nghiệp cho hay.
Điều tiết kinh phí hỗ trợ xây dựng
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, huyện đạt chuẩn phổ cập GDTH có 4 chuẩn. Cụ thể, đơn vị đã đạt và duy trì được chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS; có 90% trở lên số đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDTH tại thời điểm kiểm tra; ít nhất 50% trở lên số trường tiểu học, 40% trở lên số trường THCS đạt chuẩn quốc gia; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, có trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp. Hiện nay, dù đã đạt chuẩn phổ cập GDTH nhưng huyện Mỏ Cày Bắc vẫn còn vài xã chưa có trường đạt chuẩn quốc gia như: Phú Mỹ, Hưng Khánh Trung A.
Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, năm 2019, trường muốn đạt chuẩn quốc gia phải có cơ sở vật chất đảm bảo dạy 2 buổi/ngày và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Nghiệp băn khoăn: “Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có nhiều tiêu chuẩn nâng lên so với trước đây, khả năng sắp tới huyện sẽ có một số trường sẽ không đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn quốc gia do cơ sở vật chất rớt chuẩn”.
“Để duy trì kết quả chuẩn phổ cập GDTH, huyện phải nâng cấp cơ sở vật chất để được tái đánh giá công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là cái khó của địa phương. Trong khả năng, huyện sẽ tập trung điều tiết khoản chi hỗ trợ để xây dựng; đồng thời, tác động đến hệ thống chính trị quan tâm hơn các nguồn xã hội hóa đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019 và duy trì kết quả phổ cập GDTH những năm sau”, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Nghiệp nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Phan Hân