Mô hình Dân vận khéo “Ánh sáng an ninh” ấp Tân Hưng

07/06/2021 - 06:17

BDK - Tân Hưng là ấp có phong trào xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới mạnh của xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Mô hình Dân vận khéo (DVK) “Ánh sáng an ninh” ở ấp Tân Hưng được thực hiện từ năm 2018 mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Cuối năm 2018, mô hình đạt DVK cấp xã và đạt DVK cấp huyện năm 2019. Năm 2020, mô hình đạt DVK cấp tỉnh.

Tuyến đường ánh sáng an ninh ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng.

Tuyến đường ánh sáng an ninh ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng.

Ấp Tân Hưng có diện tích hơn 126ha, 295 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu sinh hoạt ở 10 tổ nhân dân tự quản. Tân Hưng có 6 tuyến đường liên ấp, liên tổ đã được nhựa hóa và bê-tông hóa. Trong đó, tuyến đường vào đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát dài 2,48km có điểm đầu giáp ranh với xã Phú Thuận, điểm cuối giáp ranh xã Long Hòa. Địa bàn ấp rộng và là khu vực giáp ranh nên đã xảy ra tình trạng trộm cắp vặt (chó, gà). Ấp có nhiều công nhân lao động ở các khu công nghiệp đi làm về khuya trên tuyến đường này, đã xảy ra va chạm giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Từ tình hình thực tế trên, đầu năm 2018, Chi bộ ấp Tân Hưng có nghị quyết xây dựng mô hình DVK “Ánh sáng an ninh” trên địa bàn ấp. Mô hình được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Từ nguồn vận động nhân dân đóng góp, ấp đã lắp đặt được khá nhiều bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường của ấp. Cuối năm 2018, mô hình đạt DVK cấp xã. Sau đó, mô hình đạt DVK cấp huyện năm 2019.

Phát huy kết quả đạt được, đầu năm 2020, Chi bộ ấp Tân Hưng có nghị quyết về xây dựng mô hình DVK “Ánh sáng an ninh”. Trong đó, xây dựng hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường vào đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát (60 trụ, 60 bóng đèn Led 20W) và lắp đặt thêm bóng đèn ở các tuyến đường liên tổ, liên ấp.

Ban vận động ấp xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại 10/10 tổ nhân dân tự quản và được sự đồng thuận hưởng ứng cao của các chủ hộ gia đình. Theo đó, Ban vận động ấp đã vận động đảng viên nơi cư trú, các hộ khá, hộ trung bình hỗ trợ kinh phí thực hiện. Đối với những hộ không có điều kiện thì hỗ trợ bằng ngày công lao động.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp kiêm Trưởng ban vận động ấp Tân Hưng Huỳnh Thành Quận chia sẻ: “Ban vận động ấp phân công cụ thể đối với các thành viên, chi hội, tổ hội. Đảng ủy xã phân công đảng ủy viên phụ trách ấp hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện mô hình. Ban chỉ đạo xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để mô hình đạt kết quả cao”. 

Đến tháng 7-2020, mô hình DVK “Ánh sáng an ninh” ấp Tân Hưng hoàn thành với kết quả vượt chỉ tiêu. Đối với tuyến đường vào đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát, đã lắp đặt được 62 trụ đèn bê-tông với 62 bóng đèn Led 20W (chiều dài tuyến đường 2,48km, khoảng cách 40m/trụ đèn), đạt 103% kế hoạch. Đối với các tuyến đường còn lại, lắp đặt thêm được 28 bóng đèn. Tổng kinh phí thực hiện mô hình trên 165 triệu đồng, từ nguồn vận động nhân dân đóng góp. Ngoài ra, các hộ dân trong ấp đã tự nguyện lắp đặt nhiều bóng đèn chiếu sáng ở vườn, ao cá, chuồng trại… góp phần cho các tuyến đường xóm, ấp càng thêm sáng, đảm bảo về an ninh. Người dân ấp Tân Hưng cũng đã nhiệt tình đóng góp tiền (200 ngàn đồng/hộ/năm), sử dụng vào việc chi trả tiền điện hàng tháng, sửa chữa điện, bóng đèn, trụ đèn khi xảy ra hư hỏng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Hưng Phạm Ngọc Mai chia sẻ: “Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân. Người dân thông hiểu chủ trương chung và tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền mặt để mua vật tư. Nhiều hộ dân đã nhiệt tình đóng góp thêm gạo, thức ăn cho lực lượng làm trụ điện, kéo dây lắp đặt đồng hồ điện, bóng đèn hoặc phát quang các lùm cây, lá dừa để ánh sáng không bị che khuất”.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình DVK xã Châu Hưng: Mô hình “Ánh sáng an ninh” của ấp Tân Hưng đã góp phần hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự, tạo nét đẹp cảnh quan đường nông thôn, tạo nhiều thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa và an toàn giao thông. Ngoài ra, mô hình còn góp phần cho phong trào rèn luyện thể dục, thể thao địa phương được nâng lên nhờ ánh đèn chiếu sáng trên các tuyến đường của ấp. Xã sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình trên địa bàn.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN