Năm 2007, Bộ Tài chính kiến nghị thu hồi 653 tỷ đồng do lãng phí

27/12/2007 - 21:15

Cùng với đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 141,5 tỷ đồng do sai định mức đơn giá, sai lỗi số học, khối lượng phát sinh vượt dự toán, vượt hợp đồng và vượt giá trị trúng thầu.

Trong năm 2007, Bộ Tài chính đã triển khai công tác tự kiểm tra đến tất cả các Bộ, ngành, địa phương, tổng công ty 91/tập đoàn. Căn cứ vào báo cáo tự kiểm tra gửi về, Bộ Tài chính đã tổ chức kiểm tra tại 8 đơn vị và kiến nghị thu hồi gần 653 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác kiểm soát chi của hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng đã được tăng cường. 10 tháng năm 2007, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 118.936 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, qua đó đã phát hiện 21.862 khoản chi của 9.950 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ qui định, và từ chối thanh toán 141,5 tỷ đồng do sai định mức đơn giá, sai lỗi số học, khối lượng phát sinh vượt dự toán, vượt hợp đồng và vượt giá trị trúng thầu. Đây là những thông tin được đưa ra chiều nay (27/12), tại toạ đàm “Đề xuất giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Tài chính tổ chức.

Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí chính thức có hiệu lực từ 1/6/2006. Theo ông Nguyễn Hoà Bình-Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Luật này có ý nghĩa quan trọng về chính trị-xã hội. Liên đoàn đã phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện Luật trong toàn khối công đoàn, viên chức.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Trung Tá cho rằng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí có ý nghĩa rất to lớn, nhưng việc thực hiện lại không dễ. Khó khăn lớn nhất là làm sao nhận biết được thế nào là lãng phí, thế nào là tiết kiệm. Việc tổng kết, đánh giá thực hành tiết kiệm chống lãng phí là rất quan trọng, vì đây là cơ sở để xây dựng những biện pháp khả thi. Đối với ngành tài chính, một trong những tiêu chí quan trọng trong việc thực hiện Luật là đưa ra định mức chi tiêu.

Đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ông Hà Huy Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) cho biết: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế, trong cả khâu tổ chức triển khai thực hiện Luật cũng như trong kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tình trạng lãng phí còn xảy ra phổ biến ở các lĩnh vực: quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; lựa chọn nhà thầu; quản lý sử dụng đất đai; quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và sản xuất tiêu dùng của nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội thảo còn đưa ra hàng loạt hình thức lãng phí khác như: lãng phí trong việc sử dụng nguồn nhân lực, thời gian làm việc; trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học-công ngh

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN