
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười (giữa) tham dự tại điểm cầu tỉnh.
Tại điểm cầu Trung ương, tham dự có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng. Tại điểm cầu tỉnh, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Văn Bàn tham dự.
Năm 2021, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) cả nước đã nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng nhanh chóng, kịp thời đề xuất và tổ chức thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19. Ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra cho năm 2021.
Chủ động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ
Theo đánh giá của Bộ VH,TT&DL, toàn ngành đã từng bước đổi mới tư duy từ “làm VH” sang “quản lý VH” chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ theo tinh thần “kiến tạo”; tập trung xây dựng cơ chế chính sách quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành.
Nhiều mô hình, phương pháp tiếp cận mới trong chỉ đạo, điều hành được áp dụng. Chủ động, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển của ngành. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; sức mạnh nội tại của ngành. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, các giá trị VH truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ được nhân lên thành sức mạnh mềm của VH.
Công tác quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao có nhiều tiến bộ. Các chỉ tiêu cơ bản về thể dục thể thao quần chúng đều hoàn thành và vượt kế hoạch; giành được nhiều thành tích ấn tượng tại các đại hội và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới…
Năm 2021, ngành VH,TT&DL tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao để thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Năng động, sáng tạo trong chuyển đổi hình thức hoạt động, tổ chức các hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến, livestream… đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ và tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong cộng đồng.
Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành cả nước tổng kết công tác của ngành VH,TT&DL năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn ngành VH,TT&DL. Ngành đã có sự đổi mới, phối hợp chặt chẽ giữa ngành và các đơn vị liên quan. Dù có nhiều khó khăn do tác động từ đại dịch Covid-19, nhưng toàn ngành đã nỗ lực toàn diện trên các mặt, vượt qua những khó khăn thực hiện đạt nhiều kết quả.
Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trong hướng tới, toàn ngành xem xét lại những hạn chế, rà soát lại toàn bộ những cơ chế chính sách, xem xét các giải pháp phù hợp. Tiến tới số hóa ngành VH,TT&DL trong bảo tồn, bảo vệ di tích VH, số hóa các di sản và từng sản phẩm du lịch... để tăng hiệu quả công tác quản lý.
Đối với lĩnh vực du lịch, làm tốt công tác chuẩn bị, khẩn trương nhưng phải cẩn trọng trong phòng chống dịch. Trong lĩnh vực thể thao, thực hiện tốt vai trò chủ nhà, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức SEA Games lần thứ 31. Định hướng, xác định các công việc cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2022.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kỳ vọng, với tinh thần trách nhiệm cao, toàn ngành VH,TT&DL từ trung ương đến địa phương sẽ kế thừa những kết quả năm 2021, có những bước tiến mạnh mẽ trong năm 2022.
Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã đề nghị toàn ngành tiếp thu ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Năm 2022, toàn ngành tiếp tục phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” và chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2022 là “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”, với 4 khâu đột phá: thể chế, thiết chế, nguồn nhân lực và chuyển đổi số.
Dịp này, Bộ VH,TT&DL đã trao bằng khen, cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc và phát động thi đua năm 2022 trong toàn ngành. Sở VH,TT&DL được nhận bằng khen của Bộ VH,TT&DL.
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt