Nghĩa tình trong gian khó

04/08/2021 - 06:12

BDK - Sau lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do lãnh đạo tỉnh phát động, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu. Hàng tuần, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công khai danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ tiền và hàng hóa trên các báo, đài, trang Fanpage. Ngoài ra còn tập trung thực hiện Công văn số 868 của Tỉnh ủy về việc vận động nhân dân hỗ trợ nông sản, thể hiện nghĩa tình với các tỉnh, thành có dịch Covid-19 đạt kết quả rất đáng ghi nhận.

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh thăm và trao tiền hỗ trợ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thị trấn Ba Tri. Ảnh: H. Hiệp

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh thăm và trao tiền hỗ trợ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thị trấn Ba Tri. Ảnh: H. Hiệp

Tiếp nhận trên 30,2 tỷ đồng

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ tiền và hàng hóa của 616 tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 30,239 tỷ đồng. Trong đó, mua vắc-xin 24,979 tỷ đồng; hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 là 5,239 tỷ đồng. Tiếp nhận hàng hóa, nông sản quy đổi thành tiền trên 2 tỷ đồng gồm các dụng cụ y tế: 2.000 đồ bảo hộ, 1.600 test nhanh, 2 máy đo thân nhiệt và xịt khử khuẩn, 5.670 hộp khẩu trang y tế, 5.120 chai dung dịch sát khuẩn tay, 6.000 chai sát khuẩn họng; hàng hóa, nhu yếu phẩm và nông sản gồm: 495 thùng sữa tươi, 100 thùng nước ép trái cây, 1.388 thùng sữa đậu nành Fami, 1.520 thùng nước dừa - sữa dừa, 40 thùng nước cốt dừa, 20 thùng kẹo dừa, 10 thùng bánh dừa, 511 thùng mì gói, 1.500 túi và hộp trái cây sấy khô, 1.200 hộp kẹo ngậm mật ong, 1.000 chai dầu, 22,73 tấn gạo, 8 tấn khoai lang, 4,36 tấn rau, củ, quả và một số mặt hàng nhu yếu phẩm khác.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý, với nguồn lực đã vận động được, Ban Chỉ đạo đã phân phối tiền và hàng hóa, đã xuất quỹ chi 8,289 tỷ đồng. Trong đó, chi thăm hỏi các tỉnh, thành có dịch Covid-19 là 2,1 tỷ đồng; thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh trên 1 tỷ đồng; mua dụng cụ y tế như test nhanh, đồ bảo hộ, lò đốt rác thải y tế là 5,17 tỷ đồng. Kịp thời phân phối hàng hóa, nông sản, các nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm soát, khu vực cách ly, phong tỏa.

Ngoài ra, qua 2 tuần vận động, kêu gọi cán bộ, hội viên, đoàn viên ủng hộ hàng hóa và nông sản hỗ trợ người dân, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, phong tỏa trong và ngoài tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tiếp nhận và phân phối hàng hóa cụ thể như sau: vận hành “Siêu thị 0 đồng”, cung cấp trên 3 tấn rau, củ, quả, trên 2 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác; phục vụ 1.000 suất ăn miễn phí, 2.000 phần nhu yếu phẩm và 4.420 sản phẩm, dược phẩm. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của 687 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền 2,659 tỷ đồng, trong đó đã nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 248 triệu đồng, số tiền các huyện, thành phố đang giữ là 2,411 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ trên 188 tấn gạo, 153 tấn rau, củ, quả và hàng chục tấn nhu yếu phẩm mì tôm, thịt, cá, trứng, sữa, dầu ăn, nước tương, nước mắm, cá khô, khẩu trang, nước rửa tay. Tổng giá trị trên 8 tỷ đồng, tặng cho người dân trong các khu cách ly, phong tỏa, các chốt kiểm soát dịch bệnh, nơi điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong tỉnh.

Các đoàn thể chung tay

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn cho biết: Tỉnh hội vận động các huyện, thành hội, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú, mạnh thường quân hỗ trợ 14 tấn hàng nông sản cho Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh, Trung đoàn 895, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. Hội Nông dân các cấp đã phối hợp vận động, hỗ trợ 1.060 suất ăn, 1.000 ổ bánh mì, 4.580kg gạo, 112 thùng mì, 1.477 phần quà, 8.715kg rau, củ, quả, 400 chai sữa, 3 thùng nước sát khuẩn và 163,5 triệu đồng tiền mặt. Tính đến thời điểm hiện tại, hội các cấp đã phối hợp hỗ trợ tiêu thụ 5.000 con cút thịt, hơn 126 tấn nông sản các loại cho hội viên nông dân. Riêng Tỉnh hội đã phối hợp với Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Kết nối tiêu thụ nông sản Bến Tre trong mùa Covid”. Qua 1 tuần triển khai đã hỗ trợ tiêu thụ 15 tấn nhãn xuồng cơm vàng cho bà con xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại.

Tỉnh Đoàn thành lập 16 đội phản ứng nhanh tham gia phòng chống dịch Covid-19, với 1.546 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Có 263 tổ phản ứng nhanh cấp xã, phường, thị trấn với 1.403 thành viên. Mô hình “Tiếng loa lưu động” triển khai thực hiện ở 157 xã, phường, thị trấn với 157 đội hình tuyên truyền các nội dung về Chỉ thị số 16/CT-TTg, các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, UBND các cấp liên quan đến nội dung phòng chống dịch Covid-19. Thành lập 9 đội hình “Shipper áo xanh xứ Dừa” cấp huyện, thành phố với hơn 135/157 đội hình cấp xã và đội hình đang được triển khai nhân rộng tới các chi đoàn ấp, khu phố hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, lương thực đến khu cách ly, phong tỏa, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân. Chương trình “Hướng về thành phố mang tên Bác”, đã chuyển 15 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm đến Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cho bà con vùng dịch...

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động trao 1.900 phần nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, đường, bột ngọt, nước mắm, nước tương, dầu ăn và 4.480 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn dược mỹ phẩm Sa Sâm Việt hỗ trợ. Ngoài ra, hội đã xuất quỹ 18 triệu đồng hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ 9 huyện, thành phố mỗi đơn vị 2 triệu đồng. Hội còn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức Chương trình “Bếp ăn nghĩa tình” từ 300 - 400 suất ăn hàng tuần phục vụ miễn phí cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn TP. Bến Tre.

  Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN