
Trung tá Đặng Minh Hoàng làm nhiệm vụ tại cầu Rạch Miễu. Ảnh: Thanh Trúc
Đầu tháng 7-2021, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư ở các tỉnh, thành phía Nam. Đáng lo ngại, tình hình dịch bệnh ở mốt số tỉnh giáp ranh với Bến Tre diễn biến phức tạp. Với tinh thần chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa khả năng dịch bệnh xâm nhập vào địa phương, tỉnh đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, trong đó trọng tâm là chốt kiểm soát được thiết lập ở cầu Rạch Miễu (thuộc địa bàn huyện Châu Thành). Trung tá Đặng Minh Hoàng được lãnh đạo tin tưởng phân công giữ nhiệm vụ chốt trưởng. Đồng chí Hoàng nhớ lại: “Hôm nhận nhiệm vụ tôi cả đêm không ngủ được vì biết trách nhiệm vô cùng nặng nề, có tác động rất lớn đối với công tác phòng chống dịch của cả tỉnh. Nhưng tôi tự nhủ dù có khó khăn, vất vả đến đâu cũng quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Thời tiết diễn biến bất thường nên chuyện bám trụ vị trí dưới những cơn mưa như trút nước hay cái nắng đổ lửa đã trở nên quá đỗi bình thường với các anh. Áp lực đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát dịch bệnh tại chốt rất lớn, nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao nhưng anh đã cùng đồng đội đoàn kết một lòng, cùng vượt qua tất cả khó khăn, vất vả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hơn 100 ngày đêm kiên trì bám trụ tại chốt, đồng chí Hoàng đã cùng đồng đội tiến hành kiểm tra trên 118 ngàn phương tiện các loại, đo thân nhiệt hơn 300 ngàn trường hợp, hướng dẫn khai báo y tế gần 70 ngàn trường hợp; nhắc nhở 12 ngàn trường hợp tài xế không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Lập biên bản 573 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, tạm giữ 44 phương tiện; 258 giấy tờ các loại. Khi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, rất đông bà con đang sinh sống, làm việc tại đây trở về địa phương để tránh dịch. Anh đã trực tiếp tổ chức tiếp nhận, đảm bảo an ninh trật tự và đưa hơn 200 ngàn người dân từ các tỉnh, thành phố về cách ly y tế tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; hộ tống an toàn hơn 20 ngàn người về Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng khi đi ngang qua địa phận tỉnh.
Trung tá Đặng Minh Hoàng tâm sự: “Trong thời gian trực chốt, chúng tôi cắm trại 100%. Vì nhiệm vụ, mọi chuyện riêng tư đều phải gác lại một bên. Thời điểm này, vợ của một đồng chí làm nhiệm vụ tại chốt bệnh nặng qua đời, chúng tôi cũng không thể đến thắp nhang, đưa tiễn. Chưa trọn nghĩa, trọn tình với đồng chí, đồng đội, làm tôi cảm thấy rất day dứt”.
Sống chan hòa, nghĩa tình với anh em, đồng chí, đồng đội cũng là một điểm đáng quý ở Trung tá Đặng Minh Hoàng. Đối với cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Hoàng vừa là một người chỉ huy, vừa là một người anh, sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống. “Khi mới chuyển công tác về đơn vị, anh Hoàng đã tận tình hướng dẫn, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong công tác, giúp tôi nhanh chóng tiếp cận và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thượng úy Huỳnh Nguyễn Duy Duy chia sẻ.
Dưới sự dẫn dắt, điều hành của anh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thực sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh. Với vai trò đội trưởng, đồng chí Hoàng đã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát sát hợp với tình hình thực tế, theo hướng tập trung thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn và thời điểm tình hình giao thông diễn biến phức tạp, qua đó kịp thời ổn định tình hình TTATGT, góp phần ngăn ngừa xảy ra tai nạn giao thông. Từ đầu năm đến nay, Trung tá Đặng Minh Hoàng đã cùng đồng đội tổ chức 4.615 cuộc tuần tra, phát hiện 10.259 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt 10.198 trường hợp số tiền trên 9 tỷ đồng, giáo dục nhắc nhở 61 trường hợp, tạm giữ gần 7.000 phương tiện, hơn 4.400 giấy tờ xe.
Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: “Trung tá Đặng Minh Hoàng là người có phẩm chất đạo đức tốt, một chỉ huy gương mẫu, trách nhiệm với công việc và tập thể. Thời gian qua, đồng chí Hoàng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng đơn vị cũng như công tác đảm bảo TTATGT và phòng chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng cùng tập thể Phòng Cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Đăng Khoa