BDK.VN - Theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đặng Hoàng Lam, từ ngày 23-4 đến 4-5-2025, khu vực Bến Tre phổ biến trời mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, không mưa. Riêng ngày 29-4 và 4-5-2025, khu vực có mưa nhỏ cục bộ về đêm.
Cần có kế hoạch bảo vệ khu vực trũng thấp, khu vực đê bao yếu.
Từ ngày 23 đến 27-4-2025, mưa có xu thế tăng về diện và lượng; trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây trời nắng gián đoạn, có mưa về chiều và đêm về sáng, có nơi mưa vừa và dông. Vùng mưa vừa tập trung các huyện: Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, TP. Bến Tre, Giồng Trôm và phía Tây huyện Bình Đại. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36oC, nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC.
Vùng biển Bến Tre, trời mây thay đổi, phổ biến không mưa. Gió nhẹ, biển bình thường. Riêng từ ngày 23 đến 25-4-2025 gió Tây Nam cấp 3 - 4. Từ ngày 29-4 đến 4-5-2025, gió Đông Bắc đến Đông Nam cấp 3 - 4, biển bình thường.
Trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày có xu thế lên dần từ ngày 23 đến ngày 29, xuống dần trong ngày 30-4-2025 và duy trì đến ngày 4-5-2025. Mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện trong ngày 29-4-2025. Mực nước chân triều thấp nhất ngày có xu thế lên chậm và ít biến đổi trong ngày 21, lên dần từ ngày 22 đến ngày 25, xuống dần từ ngày 26 đến ngày 30-4-2025, lên dần từ ngày 1 đến 5-5-2025. Mực nước chân triều thấp nhất xuất hiện trong ngày 30-4-2025.
Mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm trong đợt triều cường này xuất hiện trong ngày 29-4-2025 (nhằm ngày 2-4 al) ở mức cao hơn báo động 1.
Thời tiết ngày nghỉ lễ khu vực Bến Tre thuận tiện cho du lịch, tổ chức các hoạt động, vui chơi, giải trí ngoài trời. Tuy nhiên, cần lưu ý một số khuyến nghị sau: Khu vực tỉnh đang ở thời kỳ cao điểm của nắng nóng nên trời thường nắng mạnh, có nơi nắng nóng (trên 35oC) và độ ẩm giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy, nổ, gây say nắng, sốc nhiệt. Những ngày cuối tháng là giai đoạn chuyển mùa và khả năng bắt đầu mùa mưa ở một số địa phương nên đề phòng mưa giông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh và sét có thể đổ ngã cây cối, công trình, nhà cửa, thiệt hại hoa màu, ảnh hưởng đến tính mạng con người, sức khỏe con người..., nên cần chú ý theo dõi và phòng tránh.
Các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, kê cao đồ đạc và vật dụng thiết yếu, gia cố hệ thống đê bao, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp gió Đông Bắc và các tác nhân khác; đặc biệt, các khu vực trong đê bao nhưng cống mở, các khu vực nội vườn, nội đồng không có cống; các khu vực trũng thấp, khu vực đê bao yếu - ngoài đê bao, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển.