BDK - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Thạnh Phú có rất nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Đặc biệt, huyện đã có bước tiến mới trong lãnh đạo triển khai nhân rộng điển hình để các đơn vị học tập, bắt kịp và vượt qua. Các đơn vị, địa phương xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục.
Thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới tại ấp Quí Mỹ, xã Đại Điền.
Chọn điển hình tiêu biểu
Để phong trào đi vào chiều sâu, đầu năm 2023, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền phối hợp tổ chức thực hiện phương thức thi đua: Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. Trên cơ sở các điển hình của năm 2022, Huyện ủy chọn 4 điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đăng ký học tập, bắt kịp và vượt qua. Trong đó, Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”; Hợp tác xã Nông nghiệp xã Thới Thạnh “Xây dựng hợp tác xã nông nghiệp hoạt động mạnh”; Trường THPT Lương Thế Vinh “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn về an ninh trật tự” và điển hình của Ban Dân vận Huyện ủy về “Trách nhiệm nêu gương, rèn luyện của người đảng viên, công chức tiêu biểu”. 33 cơ quan, đơn vị đăng ký học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình” theo các tiêu chuẩn do Huyện ủy quy định từ 4 điển hình được chọn. Kết quả cuối năm, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định công nhận 16 cơ quan, đơn vị, trong đó, có 10 đơn vị bắt kịp “điển hình” và 6 đơn vị vượt qua “điển hình”.
Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong là 1 trong 4 đơn vị điển hình tiêu biểu được huyện chọn để các đơn vị khác đăng ký học tập, bắt kịp và vượt qua về xây dựng Chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện. Theo Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Trần Văn Viên, việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” nhận được sự đồng tình của đảng viên trong chi bộ, cán bộ cốt cán và nhân dân trong ấp. Không những nâng cao ý thức trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu mà còn lan tỏa trong cộng đồng dân cư để tạo ra một phong trào thi đua thật sự sôi nổi, rộng khắp, với tinh thần “người người thi đua, nhà nhà thi đua”. Từ điển hình của Chi bộ ấp Phong, năm 2023, có 7 chi bộ ấp tại các xã Bình Thạnh, Hòa Lợi, Mỹ An, Mỹ Hưng, An Thạnh bắt kịp “điển hình” và 5 chi bộ ấp tại các xã An Nhơn, Giao Thạnh, Đại Điền, Mỹ An, An Qui, Hòa Lợi vượt qua “điển hình”.
Đẩy mạnh phong trào thi đua
Kết quả về học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình” đã khẳng định tính chiều sâu của phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, là bước tiến rất quan trọng về mặt nhận thức và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục đưa phong trào thi đua đến gần hơn với thực tiễn cuộc sống sinh động. Cũng nhờ làm tốt công tác triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” nên đa số chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 và Nghị quyết trong nửa đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện lần thứ XII đều đạt và vượt. Một số lĩnh vực phát triển thật sự nổi bật, có tính lan tỏa và thể hiện vai trò dẫn dắt cao, mang lại hiệu quả giá trị kinh tế và đời sống tinh thần bền vững cho nhân dân trong huyện. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, huyện có 20/23 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết.
Năm 2024 là năm có tính quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do vậy, huyện Thạnh Phú sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” với tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua”. Huyện đang tập trung thực hiện kế hoạch cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025, tạo xung lực chính trị, tinh thần mới, thực hiện có hiệu quả phương thức thi đua: Xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình”. Trong đó, tập trung xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”; xây dựng tính nêu gương, rèn luyện người đảng viên..., tạo nên sức mạnh tổng lực mới, quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới”.
Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (NTM) được các đơn vị, địa phương trong huyện triển khai thực hiện một cách sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và xây dựng được nhiều điển hình để các địa phương thi đua bắt kịp rồi vượt qua. Đến nay, huyện có 12/17 xã đạt chuẩn NTM; trong đó có 4 xã (Thới Thạnh, Quới Điền, An Nhơn và Đại Điền) đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.