Nhậu chung, đánh người gây thương tích bị phạt 9 tháng tù

21/06/2021 - 13:02

BDK.VN - Lê Thanh Bình (24 tuổi) ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành tuyên phạt 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Lê Thanh Bình tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Thanh Bình tại phiên tòa.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo Bình phải bồi thường tiếp cho bị hại Nguyên 8 triệu đồng tiền điều trị thương tích và ngày công lao động.

Khoảng 11 giờ ngày 13-10-2020, Lê Thanh Bình cùng 2 người bạn tới nhậu ở một quán rượu (có tiếp viên phục vụ) thuộc xã Quới Thành, huyện Châu Thành.

Nhậu được một lúc thì bạn của Bình điện thoại rủ thêm anh Nguyên (ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành) tới chơi. Trong lúc uống rượu, Bình bực tức và chê anh Nguyên không có tiền mà còn ngồi với tiếp viên.

Bình chụp ly trà đá loại ly thủy tinh để trên bàn đánh vào vùng đầu của Nguyên làm ly thủy tinh bị bể. Sẵn trên tay còn cầm quai ly thủy tinh bị bể, Bình tiếp tục đánh vào vùng đầu của anh Nguyên. Nguyên giơ tay lên đỡ thì bị Bình đánh gây thương tích ở tay trái, vành tai trái và vai phải.

Sau khi được mọi người ngăn cản nên Bình bỏ ra về. Anh Nguyên được bạn đưa đi cấp cứu (tỷ lệ thương tật giám định 8%). Anh Nguyên làm đơn yêu cầu khởi tố đối với Lê Thanh Bình và Bình phải bồi thường tiền điều trị thương tích và ngày công lao động bị mất 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Bình thành khẩn khai nhận tội và đã bồi thường cho bị hại Nguyên 2 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành xét bị cáo Bình có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt 9 tháng tù.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN