Nhiều cá nhân tiêu biểu trong thi đua “Đồng khởi mới” phòng chống dịch Covid-19

13/09/2021 - 06:06

BDK - Hưởng ứng đợt thi đua “Đồng khởi mới” trong phòng chống dịch Covid-19, ngoài các tập thể còn có 21 cá nhân tiêu biểu đang được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa trao quà cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa trao quà cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa

Thời gian qua, với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Thoa đã chỉ đạo phát huy tối đa hiệu quả kênh tuyên truyền của hội thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Fanpage, Website... để đăng tải thông tin đến các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế và cách ly khi tiếp xúc các trường hợp liên quan F0, F1. Kịp thời phát động cao điểm thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” trong phòng chống dịch Covid-19. Qua phát động đã ghi nhận biểu dương 71 tập thể và 155 cá nhân tiêu biểu trong đợt cao điểm.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa chỉ đạo các cấp hội tăng cường vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Đã vận động hỗ trợ 2.100 phần quà, 4.480 hộp thực phẩm hỗ trợ sức khỏe với tổng trị giá trên 3,273 tỷ đồng để trao tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu và hộ gia đình khó khăn tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly tập trung trong tỉnh. Ngoài ra, còn vận động đóng góp trên 300 triệu đồng vào Quỹ vắc-xin, hỗ trợ 3.500 kính chắn giọt bắn, 3,5 triệu khẩu trang y tế, 3.100 găng tay y tế. Phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức Chương trình “Bếp ăn nghĩa tình” trên 700 suất ăn hàng tuần phục vụ miễn phí cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn TP. Bến Tre.

Đại tá Nguyễn Văn Vũ - Trợ lý Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ đã kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp thành lập các khu cách ly các trường hợp F1 theo quy định với 57 khu cách ly, khả năng tiếp nhận 5.838 người. Thành lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cố định 37 chốt và hơn 500 chốt cấp xã, ấp tiến hành kiểm tra người và phương tiện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn Hóa học Quân khu tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại 29 xã, phường, thị trấn; 2 Khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp và tổ chức rước 489 công dân từ TP. Hồ Chí Minh về quê, được cách ly đúng theo quy định. Chỉ đạo Trung đoàn 895 làm tốt công tác phục vụ hậu cần cho việc tổ chức cách ly, giám sát công dân Việt Nam từ nước ngoài về, đảm bảo chế độ ăn theo quy định. Chỉ đạo Phòng Hậu cần bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho MTTQ và Hội Liên hiệp Phụ nữ được 9 chuyến, 30 tấn hàng hóa.

Thượng tá Phạm Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí Phạm Thanh Tùng đã phối hợp với các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, huy động toàn lực lượng quyết tâm, quyết liệt thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phòng chống dịch. Phối hợp chỉ đạo xử lý 12 vụ tàng trữ, 2 vụ mua bán, 4 vụ với 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 15 vụ tụ tập đánh bạc và vi phạm quy định phòng chống dịch. Khởi tố 1 vụ về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, phát hiện, xử lý 20 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, chưa kiểm chứng trên mạng xã hội ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch; chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phục vụ truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Đồng chí cùng Ban Giám đốc chỉ đạo thành lập 572 chốt kiểm soát phòng chống dịch, huy động 5.622 lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự; bảo vệ 4 bệnh viện dã chiến, 73 khu cách ly tập trung, có 430 lực lượng tham gia; tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, rà soát người từ các tỉnh, thành về cư trú trên địa bàn tỉnh; phối hợp với ngành y tế tổ chức cách ly theo quy định. Phân công 33 lượt cán bộ, chiến sĩ, 6 lượt xe cảnh sát giao thông phối hợp các ngành chức năng, các địa phương tổ chức 3 đợt rước 486 người dân của tỉnh từ TP. Hồ Chí Minh về quê. Ngoài ra, bản thân đồng chí Phạm Thanh Tùng đã vận động ủng hộ Quỹ vắc-xin của tỉnh, hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cần thiết cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và người dân gặp khó khăn với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Bài, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN