
Du khách tham quan vườn trồng cây sung Mỹ tại Khu du lịch sinh thái vườn trái cây Phú An Khang. Ảnh: Thạch Thảo
Phú An Khang: Hồn quê trong lòng phố thị
Đầu năm 2018, Khu du lịch sinh thái vườn trái cây Phú An Khang, xã Bình Phú, TP. Bến Tre đã mở thêm tuyến bơi xuồng ba lá dọc theo rạch dừa nước và hai khu trò chơi dưới nước cho thiếu nhi. Các trò chơi dành cho thanh niên có Sasuke (du nhập từ Nhật), bóng lăn, mô tô nước, xe đạp nước, đu dây qua sông. Bên cạnh đó, Phú An Khang còn tăng diện tích nông nghiệp công nghệ cao lên 4 lần, áp dụng nhiều công nghệ mới như tưới nhỏ giọt, thủy canh.
Từ tháng 6-2018, tất cả các loại như: xà lách ôn đới, dưa leo babi Hà Lan, dưa lưới, cà chua… trồng thủy canh của Phú An Khang đều được chứng nhận đạt chuẩn VietGAP.
Đặc biệt, loại cây trồng mới như sung Mỹ cũng đang sinh trưởng tốt trong nhà lưới ở Phú An Khang. Sau hơn 1 năm trồng, cây sung đã cho trái. Không dừng lại, khu du lịch sinh thái này tiếp tục đầu tư một green house sử dụng hoàn toàn công nghệ Hà Lan để trồng cà chua cây Hà Lan. Tổng mức đầu tư cho ngôi nhà là 2,5 tỷ đồng. Hiện công trình đã đạt 60% tiến độ thi công. Dự kiến, quý IV-2018 sẽ đưa vào hoạt động.
Green house là ngôi nhà làm nông nghiệp hiện đại theo công nghệ 4.0. Nóc nhà cảm ứng với nhiệt độ ánh nắng, có thể tự đóng - mở.
Bà Nguyễn Ngọc Sương - quản lý Khu du lịch sinh thái vườn trái cây Phú An Khang cho biết: “Chiến lược của chúng tôi vẫn là giữ hồn quê trong lòng phố thị, kết hợp nông nghiệp truyền thống và nông nghiệp hiện đại. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí mà còn phục vụ các sản phẩm trái cây, rau an toàn cho du khách. Du khách tận mắt xem và hái quả sạch ăn ngay tại chỗ”.
Phú An Khang có 6 chiếc xe điện để chở du khách tham quan, ăn dưa lưới, trái cây, với giá 30 ngàn đồng/người và nhiều tour hấp dẫn khác, giá từ 180 - 450 ngàn đồng/khách.
Lan Vương: Đậm chất miền Tây
Khu du lịch sinh thái Lan Vương, xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre phục vụ trọn gói trò chơi dân gian, với giá từ 250 - 350 ngàn đồng/khách (tùy số lượng khách trong đoàn). Trong trang phục chiếc áo bà ba truyền thống, du khách chia đội đua thuyền ba lá, tát mương bắt cá, bịt mắt bắt vịt, vượt lưới đào khoai, đi cầu dây qua sông, đi cầu tre lắc lẻo, cầu cau không tay vịn, chạy xe đạp qua cầu khỉ.
Sau khi vui chơi, du khách thưởng thức các món ăn đặc sản đậm chất miền Tây như: tôm xô luộc nước dừa, cá tai tượng chiên xù, bánh xèo hến tép thịt với củ hủ dừa, lẩu chua cá hú, ếch um lá cách bánh mì…
Cồn Phụng: ngắm nhìn cảnh “Tứ linh”
Công ty TNHH Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Cồn Phụng (Du lịch Cồn Phụng), xã Tân Thạch, huyện Châu Thành là điểm du lịch tiêu biểu của đồng bằng sông Cửu Long, có sức thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước. Đến Cồn Phụng, du khách được ngắm nhìn cảnh “Tứ linh”: Long - Lân - Quy - Phụng.
Dịp 2-9 này, Du lịch Cồn Phụng phục vụ du khách, với giá vé như ngày thường. Từ ngày 31-8 đến 3-9-2018, có chương trình đại nhạc hội sân khấu ngoài trời, chọi gà tre nghệ thuật, khu trò chơi nước vui nhộn, ẩm thực dân gian Nam Bộ. Du khách tham quan trại nuôi cá sấu và trải nghiệm câu cá sấu, xem cá chép bú bình (để thức ăn vào trong bình cho cá ăn); tham quan đặc sản Bến Tre (kẹo dừa), trực tiếp xem các công đoạn chế biến và thưởng thức, thi chơi bóng nước, thi chạy xe đạp qua cầu, chạy bộ qua cầu...
Không chỉ các điểm du lịch sinh thái mà ở nhiều nhà hàng như: khu ẩm thực TTC, xã Phú Hưng; Khách sạn Dừa, Phường 7… tổ chức tiệc buffet, với giá khoảng 220 ngàn đồng/người lớn, nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống, giải trí cho khách vào dịp cuối tuần và nghỉ lễ.
Vào những ngày lễ lớn, lượng khách đổ về các khu du lịch rất đông. Do đó, du khách nên đặt tour trước để được phục vụ chu đáo hơn.
Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, sở đã khảo sát và nắm tình hình chung là các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú dịp 2-9 năm nay hầu hết không tăng giá dịch vụ, nhằm bình ổn giá và thu hút du khách tốt hơn. Sở cũng đã nhắc nhở các doanh nghiệp lưu ý việc giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ khách chu đáo để giữ uy tín, thương hiệu cho du lịch xứ Dừa.
Thạch Thảo