Nhiều nhân tố mới trong học và làm theo Bác

16/11/2018 - 07:55

BDK - Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nhiều cấp, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Nhiều mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó nhiều tập thể, cá nhân đã được tuyên dương, khen thưởng.

Trao giải cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi viết về học và làm theo Bác của ngành ngân hàng. Ảnh: P.Tuyết

Trao giải cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi viết về học và làm theo Bác của ngành ngân hàng. Ảnh: P.Tuyết

Thực hiện từ thiện xã hội

Điển hình là Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, đã quản lý hoạt động các ngân hàng trên địa bàn phát triển khá tốt, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua phát động phong trào, việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và chuyên đề hàng năm được triển khai thực hiện tốt. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả như: thuyết trình, báo cáo, thông tin thời sự qua các cuộc hội họp, sinh hoạt chi bộ, đọc báo đầu giờ buổi sáng hàng ngày…

Ngành ngân hàng đã tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, nhân viên đóng góp thực hiện công tác từ thiện xã hội hơn 187 triệu đồng; có 72 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện; làm đầu mối vận động và thực hiện các chương trình từ thiện xã hội với số tiền 16 tỷ đồng; trả lại 5.411 món với số tiền 14,8 tỷ đồng cho khách hàng nộp tiền thừa. Tổ chức thanh tra 36 cuộc, kiến nghị xử lý 201 vụ sai sót. Trong ngành có nhiều mô hình dân vận khéo cấp tỉnh đạt hiệu quả cao và tạo sự lan tỏa như: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Ngân hàng Bến Tre chia sẻ giọt máu hồng; Ngân hàng Bến Tre tiếp sức đến trường…

Cựu chiến binh làm theo Bác   

Trong học tập và làm theo Bác, Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện nhiều mô hình thiết thực. Mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” do Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động, đã vận động người dân đóng góp lắp đặt 16.144 bóng đèn thắp sáng cho 530km đường nông thôn với số tiền 2,538 tỷ đồng; trồng 72.661 cây xanh và hoa kiểng cặp các tuyến đường với chiều dài 264km, tổng số tiền 517 triệu đồng; giáo dục tiến bộ 389 thanh niên...

Mô hình “5+1” giúp cựu chiến binh thoát nghèo, được thực hiện khá hiệu quả. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động 5 hội viên khá giàu, có tâm huyết và có thiện chí để giúp đỡ 1 hộ hội viên nghèo về vốn, đất đai, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập để vươn lên thoát nghèo bền vững. Đã xây dựng được 1.109 mô hình thành viên tham gia giúp vốn cho hộ nghèo sản xuất 3,347 tỷ đồng, 4.000 ngày công lao động, cho mượn đất sản xuất 15.700m2 và 4.785 cây con giống, giúp 1.000 hộ cựu chiến binh thoát nghèo.

Ở cấp cơ sở, Chi hội Cựu chiến binh Ấp 14, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm đã tổ chức tuyên truyền vận động hội viên cựu chiến binh học và làm theo Bác sát với tình hình thực hiện công việc của từng hội viên. Hàng tháng, chi hội tổ chức sơ kết, biểu dương gương người tốt, việc tốt. Tất cả hội viên trong chi hội đều có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, luôn đi đầu trong các phong trào cách mạng ở địa phương. Cụ thể, trong xây dựng nông thôn mới đã vận động bê-tông hóa được 2.860m đường với tổng kinh phí 327 triệu đồng; xây dựng mới 6 cầu nông thôn, kinh phí 88 triệu đồng. Vận động hội viên bê-tông hóa đường vào nhà đạt 90%. Chi hội thường xuyên vận động hội viên tăng gia sản xuất, vận động gây quỹ tình thương đồng đội với số tiền 13 triệu đồng, đang trợ vốn cho 6 hội viên trong chi hội.

Tích hợp giảng dạy cho học sinh

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Mỏ Cày Nam hàng tháng tổ chức thi kể chuyện về Bác giữa các tổ chuyên môn trong sinh hoạt chi bộ, tất cả đảng viên đều tham gia. Qua kể chuyện, rút ra bài học vận dụng vào công tác, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và tích hợp giảng dạy cho học sinh đối với các môn khoa học xã hội. Cuối năm, căn cứ kết quả thi kể chuyện, chi bộ biểu dương, khen thưởng đảng viên kể mẩu chuyện hay nhất gắn với đánh giá chất lượng đảng viên.

Qua thực hiện mô hình này đã làm cho tất cả đảng viên của trường có sự chủ động hơn trong việc tìm, đọc, nghiên cứu và tham gia thi kể chuyện giữa các tổ chuyên môn, tạo thành phong trào thi đua của chi bộ. Năm 2017, đánh giá chất lượng đảng viên của trường có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Qua thực hiện Chỉ thị số 05, chi bộ biểu dương, khen thưởng 4 cá nhân, 2 cá nhân biểu dương, khen thưởng cấp huyện với thành tích tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Năm học 2017-2018, trường có 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên đạt giải ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 8 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở được tặng bằng khen của UBND tỉnh. Có 7 giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền được tặng bằng khen của UBND tỉnh. Trường đạt hạng nhất thi đua cụm, UBND tỉnh khen thưởng trường tiên tiến xuất sắc.

Qua các mô hình với nhiều cách làm hay, mới, tuy nhỏ nhưng rất thiết thực, hiệu quả, dễ làm. Hiện các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức nhân rộng các mô hình trên nhằm tạo sự lan tỏa.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN