BDK - Bằng tinh thần tận tụy, ý chí vượt khó và lòng yêu nghề, 3 cá nhân tiêu biểu của ngành y tế vinh dự được xét trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre. Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển quê hương. Họ không chỉ là những cán bộ y tế giỏi chuyên môn mà còn là những tấm gương sáng, hết lòng vì sức khỏe cộng đồng.
* Bác sĩ Hồ Văn Bảo - Phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh
Khởi nghiệp từ vai trò Đội viên du kích xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại (1966), bác sĩ Hồ Văn Bảo (tên thường dùng Hồ Hoàng Hải) đã trải qua chặng đường dài đầy gian khó của thời chiến tranh. Phụ trách công tác y tế tại Ban Dân y huyện Bình Đại, bác sĩ Hoàng Hải đã điều trị cho thương binh và đồng bào trong điều kiện thiếu thốn. Đến thời bình, Hoàng Hải tiếp tục học tập, trở thành bác sĩ (năm 1987) và từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Phó giám đốc Sở Y tế.
Với tầm nhìn chiến lược, bác sĩ Hoàng Hải đã điều phối đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng 3 trung tâm y tế huyện, 13 trạm y tế xã, trang bị 1.400 giường bệnh hiện đại. Đưa Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng kỹ thuật cao. Bác sĩ Hoàng Hải còn thúc đẩy phát triển ứng dụng khoa học thông qua việc chủ trì 60 đề tài cấp ngành và tỉnh. Tiêu biểu như: “Khảo sát sức khỏe thanh niên 17 tuổi” (năm 2000), “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giúp hàng ngàn bệnh nhân khuyết tật hòa nhập xã hội.
Dù đã nghỉ hưu từ năm 2009, nhưng bác sĩ Hoàng Hải vẫn miệt mài với sứ mệnh thiện nguyện. Ông vận động, kêu gọi hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế như: Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam - Nhật Bản, huy động 30 ngàn USD/năm cho các chương trình y tế. Bác sĩ Hoàng Hải cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh giúp đỡ hàng ngàn trẻ mồ côi, người khuyết tật, bệnh nhân hiểm nghèo.
Những đóng góp của bác sĩ Hoàng Hải được lãnh đạo ngành và các cấp ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với những đóng góp xuất sắc cho ngành y.
* Y sĩ Trần Thị Phương - nguyên Chủ tịch Hội Đông y huyện Ba Tri
Sinh ngày 5-10-1958, có hơn 40 năm cống hiến cho sự nghiệp y học cổ truyền, Y sĩ Trần Thị Phương đã để lại dấu ấn sâu sắc qua những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị Đông y. Những thành tựu nổi bật có thể kể đến là người tiên phong thành lập 26 tổ chức Hội Đông y cấp xã, 37 cơ sở khám chữa bệnh từ thiện, phổ cập y học cổ truyền đến vùng sâu, vùng xa.
Trong suốt quá trình công tác, bà phát triển 30 vườn dược liệu với hơn 60 loại cây thuốc, đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch cho điều trị. Sưu tầm và ứng dụng 107 bài thuốc dân gian, 45 bài thuốc sơ cứu rắn cắn, góp phần giảm tỷ lệ tử vong tại địa bàn huyện Ba Tri. Nghiên cứu chuyển đổi thuốc thang sang dạng trà và rượu thuốc tiện dụng. Đặc biệt, chú trọng kế thừa và phát huy các giá trị nghề thuốc của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và các vị lương y quá cố.
Ngoài hoạt động chuyên môn, Y sĩ Phương còn tham gia công tác từ thiện, nhân ái vì cộng đồng. Bà tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 428 ngàn lượt người (từ năm 2010 - 2015), cấp phát 1.098.435 thang thuốc, trị giá hơn 11,6 tỷ đồng. Vận động quyên góp hỗ trợ người nghèo, xây nhà tình thương, trao học bổng... với tổng giá trị 1,26 tỷ đồng.
Sau khi ngừng tham gia công tác tại Hội Đông y huyện Ba Tri từ tháng 10-2015 đến nay, Y sĩ Trần Thị Phương tiếp tục phụ trách chuyên môn của Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu. Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí gắn với tuyên truyền y đức “Thấy người đau giống mình đau”. Hoạt động của bà góp phần bảo tồn di sản của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trên lĩnh vực y học.
Với những đóng góp không mệt mỏi, Y sĩ Trần Thị Phương đã nhận nhiều danh hiệu cao quý như: 3 kỷ niệm chương (Vì sự nghiệp Đông y, Vì sức khỏe nhân dân, Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc); 3 bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam; 6 bằng khen của UBND tỉnh; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2009.
* Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An
Tốt nghiệp chuyên tu bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, bác sĩ Sơn đã dành trọn 28 năm công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An. Từ vị trí y sĩ điều trị Khoa Nội, ông không ngừng học hỏi, thăng tiến và đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng. Từ năm 2008 - 2021 là Trưởng khoa Điều dưỡng và Điều trị cán bộ, điều trị cho hàng ngàn lượt bệnh nhân ưu tiên (Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, cán bộ hưu trí). Từ năm 2015 - 2025, bác sĩ Sơn là Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An, góp phần định hướng chiến lược phát triển đơn vị. Năm 2017 - 2022 là Chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh.
Với phương châm “Lương y phải như từ mẫu”, bác sĩ Sơn đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng hiệu quả. Có thể kể đến như: Đề tài “Phổ cập Y học cổ truyền phòng, chữa bệnh thông thường và chăm sóc bệnh mạn tính” được công nhận cấp tỉnh (2014 - 2016), giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Công trình cấp cơ sở với nghiên cứu bài thuốc “Thất vị bạch truật thang gia giảm” hỗ trợ điều trị đái tháo đường type 2, “Long đờm tả can thang” hạ men gan. Bác sĩ Sơn còn tham gia giảng dạy lâm sàng cho sinh viên, đào tạo đội ngũ kế thừa tại bệnh viện.
Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn đã được nhận nhiều danh hiệu cao quý như: Thầy thuốc ưu tú, Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông, 5 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng 11 lần Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giải thưởng “Thầy thuốc trẻ sống đẹp, vì cộng đồng”.