Niềm vui trước ngày đặc xá

16/04/2025 - 05:21

BDK - Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ cải tạo tốt, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Qua rà soát, xét duyệt, 6 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh trò chuyện với phạm nhân sau giờ lao động.

Cuối năm 2023, anh H.Q.L (sinh năm 1990, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre) bị kết án 3 năm tù về tội “Đánh bạc”. Đây là cái giá anh phải trả cho những tháng ngày “say máu đỏ đen”.

Khoảng thời gian đầu chấp hành án, anh cảm thấy chán nản, thiếu động lực phấn đấu lao động, cải tạo nên thường tỏ ra cá biệt. Chính nhờ sự quan tâm, động viên, giáo dục của cán bộ quản giáo và gia đình, anh dần tìm lại niềm tin trong cuộc sống, phấn đấu lao động, cải tạo tốt mong được hưởng chính sách khoan hồng, sớm ngày trở về đoàn tụ gia đình, bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới. Nhờ tích cực lao động, cải tạo và chấp hành nội quy nơi giam giữ, anh L đã được giảm án một lần với thời gian 3 tháng. Dịp lễ 30-4 năm nay, anh đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn hơn 10 tháng. Anh L chia sẻ: “Trở về địa phương, tôi sẽ tìm một công việc phù hợp để có nguồn thu nhập lo cho bản thân và gia đình. Tôi quyết tâm sống tốt, tránh xa con đường cũ, tuyệt đối không vi phạm pháp luật thêm lần nữa”.

Phạm nhân L.V.L (sinh năm 1992, ngụ xã Phú Thuận, huyện Bình Đại) bị tuyên án 1 năm tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Anh L là 1 trong 6 trường hợp đủ điều kiện được đề nghị đặc xá lần này. Xét về khía cạnh xã hội đây là tội danh mang tính nhạy cảm nên khoảng thời gian đầu chấp hành án, anh L luôn cảm thấy bi quan, chán nản và mặc cảm với hành vi sai trái của mình. Nhưng chính nhờ sự quan tâm, gần gũi, động viên, khích lệ, tận tình chỉ dẫn của cán bộ quản giáo đã giúp anh L dần xóa bỏ tự ti, mặc cảm và có thêm niềm tin vào tương lai phía trước. Anh L cho biết: “Có nhiều việc trước đây mình chưa biết, chưa từng làm đều được cán bộ quản giáo tận tình hướng dẫn, từ những việc như sống như thế nào để trở thành người có ích đến những công việc thường ngày như trồng rau lên liếp, tưới nước, bón phân như thế nào cho phù hợp, cho rau phát triển tốt nhất. Từ những điều học được, sau này mình sẽ sống tốt hơn, có thể tự trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện bữa ăn cho gia đình”.

Thiếu tá Võ Quốc Khanh - Cán bộ quản giáo, Trại Tạm giam Công an tỉnh cho biết: Phần lớn phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh là phạm tội lần đầu nên khoảng thời gian đầu chấp hành án thường có tư tưởng, tâm lý chưa ổn định. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng phạm nhân để có biện pháp giáo dục, động viên, giúp đỡ phù hợp.

Thượng tá Hồ Thị Nhớ - Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Để công tác đặc xá năm 2025 được tiến hành khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Trại tạm giam đã niêm yết công khai, phổ biến đầy đủ nội dung liên quan đến Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước để phạm nhân biết; rà soát những phạm nhân đủ điều kiện và hướng dẫn phạm nhân viết đơn đề nghị đặc xá theo quy định. Bên cạnh đó, Trại tạm giam đã tổ chức nhiều hoạt động như: tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục pháp luật… nhằm giúp phạm nhân có hướng phấn đấu trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội khi trở về với cuộc sống đời thường.

Bài, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN