Nỗ lực đấu tranh đẩy lùi vấn nạn “tín dụng đen”

20/12/2023 - 05:32

BDK - Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với vấn nạn “tín dụng đen” (TDÐ), ngày 15-9-2023, Công an tỉnh mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TDÐ trên địa bàn toàn tỉnh. Cao điểm được thực hiện trong thời gian 6 tháng, từ ngày 15-9-2023 đến ngày 14-3-2024. Ðến nay sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Hiện trường vụ đập phá đồ đạc để đòi nợ ở thị trấn Thạnh Phú. Ảnh: P. Uyên

Hiện trường vụ đập phá đồ đạc để đòi nợ ở thị trấn Thạnh Phú. Ảnh: P. Uyên

Ngày 14-11-2023, Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1980, ngụ xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre cùng Nguyễn Công Nên, sinh năm 1987, thường trú xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre đến nhà anh Nguyễn Minh Dương, tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm để đòi nợ, dẫn đến cự cãi. Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Phú đã nhanh chóng đến nơi giải quyết vụ việc. Tiến hành kiểm tra trên người của Dũng, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng Rulo bên trong có 6 viên đạn. Lục soát xung quanh hiện trường, Công an xã tiếp tục thu giữ: 1 roi điện, 1 cây gậy ba khúc và 1 con dao nhọn. Khám xét nơi ở của Nguyễn Quốc Dũng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm nhiều công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ.

Qua làm việc, Nguyễn Quốc Dũng khai nhận khoảng 1 năm trước, anh Nguyễn Minh Dương có mượn nợ của Dũng số tiền 5,8 triệu đồng và không có khả năng chi trả. Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không thành, đến ngày 14-11-2023, Nguyễn Quốc Dũng cùng với Nguyễn Công Nên mang theo số hung khí trên đến tìm anh Dương uy hiếp, buộc trả số tiền đã vay.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Ðội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành tiến hành mời Lê Văn Hưng, sinh năm 1984, ngụ xã Hữu Ðịnh, huyện Châu Thành; Nguyễn Phước Hòa, sinh năm 1987, ngụ phường Phú Tân, TP. Bến Tre và Lưu Thái Minh, sinh năm 1989, ngụ xã Sơn Ðông, TP. Bến Tre đến làm việc để làm rõ hành vi tạt sơn để đòi nợ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, cuối năm 2021, bà B.T.H.T, ở xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành có vay Lê Văn Hưng số tiền là 250 triệu đồng. Khi đến kỳ hạn trả tiền, do làm ăn thua lỗ nên bà T không trả được số tiền đã vay. Sau nhiều lần đến nhà bà T đòi nợ không thành, sáng ngày 12-10-2023, thấy hai con của bà T đang chạy xe trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn thuộc xã Hữu Ðịnh, huyện Châu Thành, Hưng cùng với Hòa và Minh đuổi theo dùng sơn nước tạt vào người nạn nhân, nhằm uy hiếp, buộc bà T trả tiền cho Hưng.

Theo số liệu thống kê từ khi mở cao điểm đến nay, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã ra quyết định khởi tố 3 vụ, 3 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1 vụ, 1 bị can tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Khởi tố 3 vụ, 1 bị can tội “Cố ý gây thương tích”; 1 vụ, 1 bị can tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác” xuất phát từ việc vay mượn nợ. Triệt xóa 2 nhóm, 16 đối tượng ngoài tỉnh đến lưu trú hoạt động rải tờ rơi quảng cáo cho vay; phát hiện, bắt quả tang 4 vụ, 8 đối tượng rải tờ rơi quảng cáo cho vay trên các tuyến giao thông; ra quyết định xử phạt 12 vụ, 25 đối tượng với số tiền 114,5 triệu đồng.

Song song với việc tập trung tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TDÐ, lực lượng công an thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như hệ lụy của vấn nạn TDÐ để mọi người chủ động phòng ngừa. Phối hợp với các ngân hàng và các ngành, đoàn thể triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, người có thu nhập thấp, người chấp hành xong án phạt tù, góp phần ngăn ngừa hoạt động TDÐ.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Thái - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê đa số là người ngoài tỉnh tạm trú trên địa bàn. Bọn chúng luôn tìm cách đối phó lại cơ quan chức năng, phổ biến nhất là hợp thức hóa tiền lãi bằng các loại phí, phạt, cho thuê tài sản hòng lách luật “vượt trần lãi suất” theo quy định của pháp luật. Nhiều bị hại do sử dụng khoản vay vào mục đích không chính đáng nên không trình báo hoặc có biểu hiện tránh né, thiếu hợp tác với cơ quan công an khi có yêu cầu.

Trước những hệ lụy khôn lường của hoạt động TDÐ, thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động và hậu quả khi tham gia TDÐ nhằm đẩy lùi vấn nạn này ra khỏi đời sống xã hội. 

Trung Quân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN