Ông Nguyễn Văn Ro hết lòng với công tác an sinh xã hội

04/04/2023 - 19:18

BDK - Ông Nguyễn Văn Ro (Bảy Ro), sinh năm 1947, ngụ tại Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 6, ấp An Quới, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri đã hơn 40 năm tham gia công tác an sinh xã hội ở địa phương. Dù đảm trách nhiều chức vụ hội cũng như chi hội rồi tổ NDTQ ấp nhưng ông Bảy Ro luôn nhiệt tình, trách nhiệm, san sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Ro tích cực với công tác xã hội ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Ro tích cực với công tác xã hội ở địa phương.

Ở xã Vĩnh An, ông Nguyễn Văn Ro đảm trách chức vụ chủ tịch các chi hội: Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Sinh vật cảnh, Hội Khuyến học trên 20 năm; rồi làm phó chủ tịch các hội: Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo vệ quyền trẻ em đã 6 năm; Chữ thập đỏ được 8 năm; Người cao tuổi hơn 3 năm. Bên cạnh đó, ông còn làm Tổ trưởng Tổ NDTQ số 6, ấp An Quới hơn 35 năm. Ngoài 20 năm gắn bó công tác Hội Nông dân xã, ông giữ chức vụ Chi hội trưởng Nông dân ấp An Quới. 

Hiện nay, Tổ NDTQ số 6, ấp An Quới, xã Vĩnh An có 18 hộ, 72 nhân khẩu, không còn hộ nghèo. Thu nhập chủ yếu của người dân từ chăn nuôi (bò, dê) hay đi cào, ghe lưới và đi biển. Khi ông Bảy Ro còn đảm trách Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện do Hội Nông dân quản lý, nếu thấy hoàn cảnh tổ viên vay vốn gặp khó khăn mà không có tiền đóng lãi hàng tháng thì ông sẵn lòng xuất tiền túi để hỗ trợ.

Hàng năm, Hội Khuyến học xã Vĩnh An vận động nhà tài trợ, mạnh thường quân hỗ trợ trường học ở địa phương: cấp I, II trung bình 2 ngàn quyển tập/cấp; cấp II là 80 chiếc cặp/năm (trị giá 150 ngàn đồng/chiếc). Mỗi cấp học được trao học bổng từ 15 - 20 triệu đồng/năm. Mẫu giáo thì 500 quyển tập. Hội Chữ thập đỏ xã vận động nguồn kinh phí xây dựng từ 1 - 2 căn nhà tình thương/năm trao tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, ông Bảy Ro còn xuất tiền cá nhân phối hợp hỗ trợ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri khi cần thiết và đột xuất từ 1 - 2 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri Ca Thị Lắm chia sẻ: Ông Nguyễn Văn Ro là Chủ tịch Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Vĩnh An hết lòng chăm lo công tác xã hội ở địa phương cũng như kịp thời hỗ trợ huyện hội khi cần đột xuất. Tham gia đầy đủ các chương trình hay công tác thiện nguyện giúp người dân gặp khó khăn...

Năm 2022, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Vĩnh An đã triển khai hoạt động: Khám bệnh và cấp thuốc cho 150 lượt người, tổng chi phí 30 triệu đồng. Hỗ trợ bệnh nhân nghèo 2.400 suất ăn từ thiện, chi phí 24 triệu đồng. Trao tặng quà Tết cho người nghèo và bệnh nhân nghèo 300 suất, với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Hỗ trợ khác với 400 suất (trị giá 300 ngàn đồng/suất), tổng kinh phí 120 triệu đồng. Giúp đỡ 2 trường hợp, chi phí 25 triệu đồng. Tặng 9 chiếc xe lăn, trị giá 2 triệu đồng/chiếc. Tặng học bổng cho 54 em học sinh mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2 (trị giá 500 ngàn đồng/phần). Trao tặng 5 ngàn quyển tập học sinh (tổng trị giá 45 triệu đồng), 100 học phẩm và quà tặng khác (10 triệu đồng). Hỗ trợ 1 áo quan cho người nghèo qua đời, trị giá 6 triệu đồng.    

Chủ tịch UBND xã Vĩnh An Nguyễn Văn Sang cho biết: Ở địa phương, ông Nguyễn Văn Ro là một cán bộ lão thành về công tác an sinh xã hội, mẫu mực để con cháu cùng thế hệ trẻ học hỏi và noi theo. Ghi nhận đóng góp cũng như những cống hiến cho xã hội và địa phương, ông Nguyễn Văn Ro được các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN