Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới

04/09/2024 - 05:39

BDK - Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước thềm năm học mới, toàn ngành quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025 để tiếp tục đổi mới, phát triển GD&ĐT tỉnh nhà.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Bến Tre trong ngày tựu trường.

Nhiều thay đổi tích cực

Nhìn lại năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là việc huy động trẻ đến trường tăng hơn so với năm học trước. Đối với nhà trẻ tăng 2,78%, mẫu giáo tăng 2,26%. Chất lượng giáo dục đại trà cơ bản được giữ vững ổn định. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có thêm những thành quả mới. Năm học vừa qua, học sinh của tỉnh tham gia các kỳ thi quốc gia đạt kết quả cao. Tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024, tỉnh đạt 16 giải (3 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích). Kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp Quốc gia, có 1 dự án đạt giải tư; tham gia Trại hè Phương Nam đứng thứ 3/25 đoàn tham gia; kỳ thi Olympic 30-4 đứng thứ 18/75 đơn vị tham gia…

Cùng với đó, mở rộng việc triển khai dạy và học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh; triển khai nhiều mô hình mới như: trường học hạnh phúc, xây dựng công dân số ở cấp tiểu học, giáo dục Stem… đã có những kết quả bước đầu khả quan. Đây sẽ làm nền tảng cho việc triển khai thực hiện ở những năm học tiếp theo đạt mục tiêu đề ra.

Công tác chuyển đổi số được lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng như các đơn vị trường học quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. 100% thủ tục hành chính đạt mức độ toàn trình. Tiếp tục triển khai thí điểm không nhận hồ sơ giấy đối với cấp bản sao và chuyển trường của học sinh. Với vai trò là đơn vị đăng cai, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần X khu vực V tại tỉnh. Công tác khảo thí, kiểm định, tổ chức cán bộ, thanh kiểm tra thực hiện đúng quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy cho biết: Toàn ngành GD&ĐT đã có nhiều thay đổi tích cực trong dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong năm học 2023-2024. Nổi bật, quy mô mạng lưới trường, lớp từ mầm non đến phổ thông tiếp tục được điều chỉnh. Trường, lớp ngoài công lập được quan tâm phát triển. 100% cán bộ quản lý trường mầm non, THPT và 98,3% cán bộ quản lý trường TH, THCS đạt trình độ chuẩn. 96,4% giáo viên mầm non; 91,2% giáo viên TH, THCS và 100% giáo viên THPT đạt trình độ chuẩn. Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên trên chuẩn tăng. Tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành là 71,4% (tăng 0,72%). Đây là lực lượng nòng cốt của ngành GD&ĐT trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

“Năm học vừa qua, dù còn những khó khăn nhất định, nhưng đội ngũ trong toàn ngành GD&ĐT đã cố gắng triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, đảm bảo về tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Công tác triển khai thực hiện chương trình thay sách giáo khoa mới tiếp tục được chuẩn bị chu đáo. Việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo và người dân. Quá trình tổ chức thực hiện đạt yêu cầu, mục tiêu đã đề ra”, Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy cho biết.

Với những kết quả đạt được, ngành GD&ĐT tỉnh đã được UBND tỉnh tặng bằng khen trong việc tham gia sáng tạo kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2023. Bộ GD&ĐT tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình “Tôi yêu Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024”.

Nhiệm vụ năm học 2024-2025

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, ngành GD&ĐT còn những khó khăn, hạn chế so với yêu cầu phát triển GD&ĐT để phục vụ cho đổi mới căn bản, toàn diện. Cụ thể, tình hình biên chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động trẻ chưa đạt mục tiêu đề ra. Năng lực một số ít giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Năm học 2024-2025 là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là năm Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp từ lớp 1 - 12 và là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, với tinh thần đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, toàn ngành giáo dục sẽ ra sức phấn đấu để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy cho biết: Với quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp vào năm 2025, năm học 2024-2025, ngành GD&ĐT sẽ tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng GD&ĐT” do Bộ GD&ĐT phát động. Đẩy mạnh cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”, đặc biệt phong trào thi đua sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, trong dạy và học. Chuẩn bị tốt các điều kiện thi tuyển sinh 10, thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, xây dựng nội dung học tập để triển khai học tập suốt đời cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm học này, ngành GD&ĐT sẽ tổ chức sơ kết 5 năm tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện trong thời gian qua, để trên cơ sở đó đề ra những giải pháp trong thời gian tới thực hiện tốt hơn các mục tiêu giáo dục của tỉnh.

Trong năm học 2024-2025, ngành GD&ĐT tập trung 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhằm triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ năm học 2024-2025 của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các hướng dẫn nhiệm vụ năm học đối với các ngành học, cấp học và tiếp tục thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Bài, ảnh: Thiên Di

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN