BDK - Bộ Chính trị vừa có quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ Mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời gian thực hiện kể từ đầu năm học mới 2025 - 2026. Chính sách này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân trong tỉnh với kỳ vọng về một nền giáo dục công bằng, hiện đại.
Học sinh từ Mầm non đến THPT công lập sẽ được miễn toàn bộ học phí từ năm học 2025-2026.
Niềm vui lan tỏa
Ngay sau khi thông tin về chính sách miễn học phí được công bố, nhiều bậc phụ huynh đã bày tỏ sự vui mừng, bởi đây là một sự hỗ trợ thiết thực đối với các gia đình có con em đang đi học. Chị Nguyễn Thị Hiền (xã Bình Phú, TP. Bến Tre) chia sẻ: “Gia đình tôi có hai con đang học cấp 2 và cấp 3. Chi phí ăn học của hai đứa mỗi năm tốn cả chục triệu. Khi biết tin về chủ trương miễn học phí, tôi rất mừng vì thời gian tới sẽ bớt đi một khoản chi tiêu lớn. Số tiền tiết kiệm này có thể dùng để lo việc khác cho các cháu”.
Lan tỏa niềm vui từ chính sách miễn học phí, chị Huỳnh Ngọc Phương Hân - công nhân Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng (Phường 8, TP. Bến Tre) phấn khởi: “Tiền học phí có thể tuy không nhiều so với những người có điều kiện. Nhưng đối với những gia đình công nhân như chúng tôi, đó là số tiền không nhỏ. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thực sự nhân văn, giúp gia đình tôi bớt lo lắng trong năm học mới sắp tới của tụi nhỏ”.
Không chỉ phụ huynh, nhiều giáo viên cũng phấn khởi khi biết rằng trong năm học tới, các em học sinh của mình có thể đến trường mà không còn lo lắng về học phí. Cô Trần Kim Hồng Phúc - Giáo viên Trường THCS An Bình Tây (Ba Tri) bày tỏ: “Miễn học phí cho học sinh là một chủ trương làm ấm lòng phụ huynh, học sinh và cả giáo viên như chúng tôi. Cảm ơn Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục một cách chu đáo”.
Là giáo viên làm công tác chủ nhiệm hơn 15 năm ở ngôi trường thuộc vùng nông thôn, cô Phúc thấu hiểu nỗi lo của các bậc phụ huynh với những khoản chi mỗi năm cho các em học sinh. Theo chia sẻ của cô Phúc, trong một lần khi đến nhà vận động học sinh trở lại lớp, phụ huynh phân tích: “Giờ con đi phụ việc quán ăn cũng có tiền lo được cho bản thân, có dư thì gửi về thêm cho tôi. Còn cô nghĩ đi, nó đi học không làm ra tiền mà hàng tháng còn phải tốn cả đống tiền, chưa kể đầu năm vào học sắm sách, vở, đóng đủ các loại phí… lo không nổi cô ơi!”. “Nói điều này để thấy kinh tế người dân địa phương còn khó khăn. Số tiền học phí với một số gia đình không phải là con số nhỏ. Có hộ đến hai, ba em đi học mà không thuộc diện ưu tiên nào thì chi phí đi học cũng là một con số khá lớn”, cô Phúc bày tỏ.
Phần lớn người dân đồng tình, hoan nghênh chính sách miễn học phí. Tuy nhiên, một số phụ huynh tỏ ra lo lắng tính bền vững, lâu dài của chính sách. Chị Từ Thúy Ngân - phụ huynh học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tư (Mỏ Cày Bắc) băn khoăn: “Miễn học phí là tốt, nhưng trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, ngân sách nhà nước liệu có đảm bảo thực hiện chính sách được lâu dài. Mong Nhà nước sẽ có giải pháp để tăng ngân sách cho giáo dục cũng như duy trì chính sách nhân văn, thiết thực này”.
Kỳ vọng nền giáo dục công bằng
Chính sách miễn học phí trường công không chỉ giúp giảm gánh nặng kinh tế cho người dân mà còn có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trong bối cảnh ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, quyết định miễn học phí sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.
Đánh giá tác động của chính sách đối với địa phương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Thanh Hùng cho biết: Việc miễn học phí giúp các gia đình, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn giảm bớt chi phí giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con em đến trường. Chính sách này sẽ góp phần khuyến khích tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học tham gia giáo dục. Từ đó, nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục và giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học do gia đình khó khăn kinh tế. Khi nhiều học sinh được tiếp cận giáo dục hơn, chất lượng nguồn nhân lực của huyện sẽ được cải thiện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trường THPT Trần Văn Ơn thuộc địa bàn thị trấn huyện Châu Thành, số lượng học sinh vào tốp đông trong tỉnh. Năm học 2024-2025, trường có trên 1.350 học sinh; trong đó, có 28 học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và 15 em học sinh hiện tại không thuộc hộ nghèo, cận nghèo mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. Theo đánh giá của nhà trường, những em này dễ bỏ học. Đồng tình với quyết định của Bộ Chính trị, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Ơn (huyện Châu Thành) Đỗ Văn Công đánh giá: Chính sách miễn học phí cho học sinh trường công sẽ tác động trực tiếp và tích cực đến học sinh. Chính sách miễn học phí sẽ không còn nguồn thu bắt buộc trong nhà trường, góp phần giảm nguy cơ bỏ học của học sinh. Điều này cũng góp phần từng bước xây dựng được ngôi trường hạnh phúc đúng nghĩa của nó.
Chủ trương miễn học phí được sự ủng hộ lớn từ người dân. Hy vọng trong năm học tới, học sinh và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt các gia đình có thu nhập thấp, tạo điều kiện cho các em tập trung vào học tập và phát triển toàn diện.
Ngày 28-2-2025, trong phiên họp Bộ Chính trị để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai bước đầu tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng hơn nữa các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW trong năm 2025.
Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ Mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (tháng 9-2025 trở đi). Đồng thời, giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, một số bộ, ngành liên quan, các địa phương phối hợp cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc.