Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

09/10/2020 - 07:27

BDK - Năm 2020 sắp kết thúc, đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở tỉnh, từ đó đề ra những mục tiêu, biện pháp phù hợp nhằm đưa phong trào tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Công an và dân phòng xã Phú Túc, huyện Châu Thành tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên sông Tiền.

Công an và dân phòng xã Phú Túc, huyện Châu Thành tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên sông Tiền.

Huy động sức mạnh tổng hợp

Năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, phong trào TDBVANTQ ở tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển với nhiều nội dung, hình thức mới, phù hợp với đặc điểm, điều kiện và yêu cầu của từng cơ quan, doanh nghiệp và từng địa bàn dân cư. Trên cơ sở dự đoán, đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương, công an các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp đề ra nhiều chủ trương, biện pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

 Năm 2020, cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình phòng chống tội phạm (PCTP) đã và đang phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Hàng chục mô hình PCTP và tệ nạn xã hội (TNXH) được duy trì, củng cố và tiếp tục ra đời từ tâm huyết và sáng kiến của nhân dân và các tổ chức, đoàn thể, như: Tổ chống trộm, Tổ công nhân tự quản, Đội xung kích tự quản, tự phòng, Liên gia tự quản, Xóm đạo bình yên, Ba xây - ba chống, Câu lạc bộ Hướng thiện, Đội Dân phòng cơ động, Camera an ninh, Tiếng loa an ninh, Ánh sáng an ninh, Tổ PCTP và bảo vệ môi trường, Tổ PCTP và khai thác cát sông trái phép, Câu lạc bộ cơ sở kinh doanh lưu trú an toàn về ANTT, Cựu chiến binh tham gia Ban đại diện Tổ nhân dân tự quản… Chính qua hoạt động của các mô hình này đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT, kịp thời phát hiện và xử lý nhanh những vụ việc phức tạp về ANTT tại địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã hướng dẫn xây dựng mới 2 mô hình, nâng chất 13 mô hình tự phòng, tự quản về ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đặc biệt, đã chọn 4 điển hình tiên tiến dự gặp mặt, tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày hội TDBVANTQ (19-8-2005 - 19-8-2020).

Ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT, năm qua, lực lượng công an đã phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền các địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền vận động các chủ tàu cá và ngư dân cam kết chấp hành các quy định của pháp luật khi đánh bắt trên biển, chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và không xâm phạm lãnh hải nước khác. Nhiều địa phương duy trì hoạt động các bản tin nội bộ, trang mạng xã hội để thông tin tình hình tội phạm và hướng dẫn các biện pháp PCTP cho nhân dân. Qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và cảnh giác với tội phạm, tai nạn, TNXH của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng chức năng hàng ngàn tin liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giúp lực lượng công an các cấp điều tra làm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm và tụ điểm TNXH, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

Năm 2021 đang đến gần, đây là năm đầu tiên tỉnh sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong đó công tác đảm bảo ANTT là một trong những nội dung hết sức quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Với nền tảng sẵn có, hy vọng phong trào TDBVANTQ ở tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả to lớn hơn và không ngừng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Để đạt được điều đó, trước hết cấp ủy và chính quyền các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”. Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào TDBVANTQ theo hướng xã hội hóa ngày càng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, từng địa bàn dân cư, gắ́n với các phong trào, các cuộc vận độ̣ng khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương như: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Từ cuối tháng 9-2020, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh (mỗi xã có ít nhất 5 công an chính quy). Đây là một thuận lợi rất lớn đối với công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Sau khi ổn định tổ chức, lực lượng công an các xã cần tập trung làm tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố các lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở, như đội dân phòng, tổ nhân dân tự quản, Hội đồng bảo vệ ANTT, đảm bảo hoạt động đều và mạnh; phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác và tấn công các loại tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư… Tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, trường học an toàn về ANTT, kết hợp với xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, để phong trào TDBVANTQ ở tỉnh không ngừng lớn mạnh và phát triển sâu rộng trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ các cấp trong tỉnh, nòng cốt là lực lượng công an đã lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đấu tranh PCTP, TNXH và xây dựng phong trào. Lực lượng công an thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch chuyên đề trong công tác PCTP và TNXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bài, ảnh: Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích